Cựu ứng viên tổng thống Mỹ qua đời vì nhiễm nCoV

Theo AFP ngày 30-7 đưa tin, cựu ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Herman Cain (74 tuổi), đã qua đời sau khi nhập viện điều trị nCoV.

Ông Herman Cain, nhập viện hồi đầu tháng này do nhiễm nCoV. Bệnh tình của ông chuyển biến xấu từ đầu tuần này, khiến Cain phải chuyển sang thở oxy. Ông là một trong những người khuyến khích người da màu bầu cho Tổng thống Donald Trump, Cain cũng xuất hiện tại cuộc vận động tranh cử ngày 20-6 của Trump tại Tolsa, bang Oklahoma.

Cựu ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Herman Cain - Ảnh: AFP

Cựu ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Herman Cain - Ảnh: AFP

Ít nhất 8 thành viên trong đội ngũ của Trump nhiễm nCoV sau sự kiện này, tuy nhiên, Cain không gặp ông Trump khoảng thời gian đó. Cain từng tranh cử tổng thống với tư cách ứng viên đảng Cộng hòa năm 2011, ông còn là cựu giám đốc điều hành hãng pizza God Father's.

Trong sự nghiệp của mình Cain từng gặp rắc rối với cáo buộc quấy rối tình dục, dù ông phủ nhận. Trước đó, quan chức cao cấp của Mỹ là Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien cũng được thông báo nhiễm nCoV và đang tự cách ly tại nhà.

Đồng Dương

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/cuu-ung-vien-tong-thong-my-qua-doi-vi-nhiem-ncov_96795.html