Cựu ứng viên tổng thống Mỹ bị la ó vì 'phản bội' trong hội nghị Đảng Cộng hòa

Thượng nghị sĩ Mitt Romney, người từng là ứng viên của Đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống Mỹ năm 2012, mới đây đã bị các đại biểu la ó dữ dội khi lên phát biểu trong một hội nghị của chính đảng này được tổ chức tại tiểu bang Utah.

Thượng nghị sĩ Mitt Romney. Ảnh: Reuters.

Trong ngày hôm qua (2/5), khi thượng nghị sĩ Mitt Romney lên phát biểu tại một hội nghị của Đảng Cộng hòa tổ chức ở thành phố West Valley thuộc tiểu bang Utah thì các đại biểu có mặt tại hội nghị đã đồng loạt la ó một cách dữ dội, thậm chí một số đại biểu còn mắng ông là "kẻ phản bội" với lý do ông Romney là nhà lập pháp duy nhất của chính đảng này bỏ phiếu ủng hộ trong cả hai lần Quốc hội Mỹ luận tội cựu tổng thống Donald Trump.

“Các vị không cảm thấy xấu hổ sao?”, ông Romney hỏi 2.100 đại biểu có mặt tại Trung tâm Maverik ở thành phố West Valley khi thượng nghị sĩ này phải tạm dừng bài phát biểu của mình do những tiếng la ó quá lớn. Bên cạnh đó một nguồn tin còn cho biết Thượng nghị sĩ Mitt Romney đã nói với đám đông đại biểu rằng “hãy la ó nếu như bạn thích”, đồng thời ví von sự lăng mạ này giống như “những mũi phi tiêu độc”.

Trước không khí có phần hỗn loạn tại hội trường, người chủ trì hội nghị là Hạ nghị sĩ Derek Brown (Chủ tịch Đảng Cộng hòa tại bang Utah) đã phải kêu gọi các đại biểu “ hãy dành những sự tôn trọng tối thiểu” nhằm ổn định tình hình để cho ông Romney có thể tiếp tục bài phát biểu của mình.

Bên cạnh việc bị la ó và bị mắng là “đồ phản bội” khi lên phát biểu, ông Romney thậm chí còn phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu đến từ các đại biểu tham dự hội nghị nhằm khiển trách công khai thượng nghị sĩ này vì đã ủng hộ việc luận tội tổng thống Trump. Tuy nhiên cuộc bỏ phiếu này đã không thành công khi chỉ có 711 phiếu ủng hộ so với 798 phiếu phản đối động thái này.

Ông Don Guymon, đại diện cho quận Davis tại tiểu bang Utah tham dự hội nghị và là người khởi xướng cho cuộc bỏ phiếu nói trên, cho biết việc thượng nghị sĩ Mitt Romney ủng hộ phế truất ông Trump đã làm “tổn thương sâu sắc đến hiến pháp nước Mỹ nói chung và đảng Cộng hòa nói riêng”.

Những gì đã xảy ra tại hội nghị của Đảng Cộng hòa tại tiểu bang Utah được giới phân tích nhận định là một ví dụ điển hình cho việc cựu Tổng thống Trump vẫn duy trì sự ảnh hưởng không hề nhỏ của mình ở trong nội bộ Đảng Cộng hòa dù cho đã thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm ngoái.

Trong một cuộc khảo sát được đài CNN thực hiện vào tuần trước, mặc dù đa số các cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 đã được chứng minh là “vô căn cứ” nhưng vẫn có khoảng 70% thành viên thuộc Đảng Cộng hòa tham gia khảo sát tin rằng các cáo buộc gian lận bầu cử do ông Trump đưa ra là sự thật.

Việt Long

Theo BBC và The Guardian

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cuu-ung-vien-tong-thong-my-bi-la-o-vi-phan-boi-trong-hoi-nghi-dang-cong-hoa-post1332954.tpo