Cựu tuyển thủ Việt Nam nhắc đội nhà cẩn thận ở vòng loại World Cup

Cựu cầu thủ Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng đội tuyển Việt Nam sẽ không dễ chơi tại bảng G ở vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Thầy trò HLV Park Hang-seo nằm cùng bảng với Thái Lan, Malaysia, Indonesia và UAE. Nhiều bình luận vui nói rằng bảng G của vòng loại lần này thực chất là AFF Cup mở rộng và tin tưởng đội tuyển Việt Nam sẽ dễ dàng lọt vào vòng loại cuối.

Tuy nhiên, cựu trung vệ đội tuyển Việt Nam lại cho rằng không dễ để thầy trò HLV Park Hang-seo hoàn thành mục tiêu. "Tuyển Việt Nam có phong độ tốt hơn các đội bạn trong một năm gần đây. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta hơn họ về đẳng cấp", Mạnh Dũng phân tích.

"Vòng loại World Cup có sự cạnh tranh khốc liệt hơn so với AFF Cup. Đội nào cũng muốn tiến càng sâu càng tốt, cộng thêm yếu tố trình độ như tôi nói ở trên, sẽ khó cho đội tuyển Việt Nam", cựu cầu thủ này nói thêm.

Thầy trò HLV Park Hang-seo phải cẩn thận khi đối đầu với 3 đội bóng Đông Nam Á. Ảnh: Quang Thịnh.

Thầy trò HLV Park Hang-seo phải cẩn thận khi đối đầu với 3 đội bóng Đông Nam Á. Ảnh: Quang Thịnh.

Bên cạnh đó, Mạnh Dũng cũng nói về việc bốc thăm khi 4 đội hàng đầu Đông Nam Á nằm cùng bảng: "Kết quả đó đúng với mong muốn của FIFA. Họ cũng muốn có một đội Đông Nam Á lọt tới vòng loại cuối cho đủ mâm. Tất nhiên, tới World Cup được hay không là do trình độ của từng đội".

"Nhiều người bày tỏ tin tưởng với HLV Park, mọi thứ sẽ được giải quyết dễ dàng. Cẩn thận đấy! HLV Thái Lan nói Việt Nam yếu nhất bảng không phải vì cay cú đâu mà có cơ sở", Mạnh Dũng nói thêm.

Theo quan điểm của cựu cầu thủ CLB Thể Công, HLV Park Hang-seo là nhà cầm quân có chuyên môn tốt, nhưng không có nghĩa là vô đối. "Chúng ta hy vọng và cổ vũ họ thi đấu, nhưng cuồng mộ thái quá. Nói một cách ví von, món kim chi cũng theo mùa và ăn hợp tùy món".

"Hồi năm 2001, HLV Alfred Riedl dẫn dắt CLB Khánh Hòa lên hạng rồi bất lực chia tay đội bóng là ví dụ. Tôi không đặt niềm tin vào cá nhân ông Park, mà tin vào cả đội tuyển", Mạnh Dũng chia sẻ.

Đội tuyển Việt Nam đang là nhà vô địch Đông Nam Á. Tuy nhiên, dưới quan điểm của cựu trung vệ này, danh hiệu đó không giúp ích quá nhiều cho thầy trò ông Park tại vòng loại lần này. "Năm 2014, đội tuyển nữ Việt Nam vô địch AFF Cup, nhưng tới giải vô địch châu Á, lại thua Thái Lan ở trận quyết định tranh tấm vé đi World Cup", Mạnh Dũng dẫn chứng.

Ngoài ra, cựu cầu thủ này nhận định UAE yếu nhất bảng G vì phải thi đấu với 4 đội Đông Nam Á và chịu bất lợi về vị trí địa lý.

'Bóng đá Việt Nam muốn tiến bộ thì phải hội nhập' Xuất khẩu cầu thủ để rút ngắn khoảng cách với Thái Lan và các nước trong khu vực là cách mà ông Đoàn Nguyên Đức định hướng trong tương lai để giúp bóng đá Việt Nam phát triển.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuu-tuyen-thu-viet-nam-nhac-doi-nha-can-than-o-vong-loai-world-cup-post968999.html