Cựu tuyển thủ U23 bị truy tìm:Tức giận không nói nên lời

Theo cựu tuyển thủ Từ Hữu Phước, anh tức giận không nói lên lời khi đọc thông tin bị tuy tìm liên quan đến vụ cướp.

Cựu tuyển thủ U23 bị truy tìm vì nghi liên quan đến vụ cướp là Từ Hữu Phước (sinh năm 1987, thường trú tại xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang, Khánh Hòa).

Trả lời trên DV, Từ Hữu Phước cho biết anh đã lên cơ quan công an TP.Nha Trang nhưng lãnh đạo cơ quan nói không biết việc này.

Còn điều tra viên đăng thông tin truy tìm anh hiện đang đi công tác, chắc có sự nhầm lẫn, hẹn anh gặp vào thứ 2 tới.

Theo anh Phước, sau khi đọc được thông tin trên, anh tức giận đến mức không nói được thành lời.

Từ Hữu Phước khẳng định mình đã bị xúc phạm danh dự.

“Sáng 19/7, tôi có lướt qua mạng xã hội và thấy thông tin truy tìm tôi, ban đầu tôi cứ tưởng ai đùa.

Nhưng sau đó khoảng 1 tiếng, vợ tôi gọi điện bảo tôi làm gì mà bị người ta đăng ảnh trong trang truy tìm tội phạm, tôi mới giật mình.

Đọc lại, tôi thấy người ta đăng đúng họ tên, ngày tháng năm sinh chính xác của tôi. Họ còn lấy cái ảnh trong facebook của tôi để ghép vào. Trong đó còn có thông tin tên cha, mẹ tôi nữa”, Hữu Phước chia sẻ.

Từ Hữu Phước cảm thấy bị xâm phạm danh dự một cách nghiêm trọng. Anh vô cùng bức xúc, quyết tâm làm rõ trắng đen vụ việc.

Như thông tin trước đó, ông Huỳnh Văn, Trưởng Công an xã Vĩnh Thạnh cho biết, Công an thành phố Nha Trang đã ra thông báo truy tìm đối tượng Từ Hữu Phước.

Theo nguồn tin trên, một người tên Từ Hữu Phước, giới tính nam, sinh ngày 13/6/1987 tại Nha Trang, Khánh Hòa bị nghi liên quan tới vụ án “Cướp giật tài sản xảy ra tại ngã tư Hùng Vương – Nguyễn Thị Minh Khai vào ngày 14/1/2018.

Công văn thông báo truy tìm đối tượng của Công an TP Nha Trang được lan truyền trên mạng xã hội.

Từ Hữu Phước là người điều khiển chiếc xe máy Exciter chở theo đồng phạm - Ngô Tấn Thành đến ngã tư Hùng Vương thì Nguyễn Thị Minh Khai thì phát hiện một khách du lịch người Trung Quốc tên Mao Jian Mei (SN 1960) đang đi trên đường.

Phước đã điều khiển xe máy áp sát để Ngô Tấn Thành thực hiện hành vi cướp giật giỏ xách với nhiều đồ giá trị. Tuy nhiên, vị khách giật lại túi xách làm xe Phước xuống đường.

Sau đó, Phước đã bỏ xe chạy bổ tẩu thoát còn Hữu Thành bị nhân dân bắt giữ rồi giao cho cơ quan Công an xử lý.

Thu Thanh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/cuu-tuyen-thu-u23-bi-truy-timtuc-gian-khong-noi-nen-loi-3362201/