Cựu tuyển thủ Như Thành chỉ ra cái tên có thể giúp Việt Nam đánh bại Jordan

Nhà vô địch AFF Cup 2008, đồng thời trụ cột giúp tuyển Việt Nam lọt vào Tứ kết Asian Cup 2007 đã có cuộc trao đổi với Webthethao.vn sáng 20/1.

- Mất 12 năm để tuyển Việt Nam lọt qua vòng bảng Asian Cup. Cảm xúc của anh như thế nào?

Cảm xúc của tôi rất vui. Màn trình diễn và sự thể hiện của tuyển Việt Nam tại vòng bảng Asian Cup 2019 xứng đáng đi tiếp. Cách chơi 2 đội tuyển năm 2007 và năm 2019 không có nhiều khác biệt lắm! Hai đội cùng chơi phòng ngự phản công. Nhưng các em chơi ban bật tốt hơn. Còn thế hệ đàn anh chơi nhanh hơn.

Sau 12 năm, bóng đá đã thay đổi rất nhiều. Thời còn là cầu thủ trên sân, khi biết tin Việt Nam được đi tiếp cảm xúc mãnh liệt hơn. Nhưng đứng dưới góc độ đào tạo hay CĐV, bản thân cũng vui nhưng không mãnh liệt. Mỗi cương vị cho những cảm xúc khác nhau. Đương nhiên, trải nghiệm trực tiếp lúc nào cũng sung sướng.

Như Thành thời còn thi đấu. Ảnh: NVCC.

Như Thành thời còn thi đấu. Ảnh: NVCC.

- Đối thủ Jordan tại vòng 1/8 của tuyển Việt Nam mạnh về thể lực. Đây là điểm yếu của chúng ta tại giải đấu. Theo anh, làm thế nào để thầy trò HLV Park Hang-seo khắc phục hoặc hạn chế điểm yếu này?

Jordan có lợi thế hơn Việt Nam 1 ngày nghỉ ngơi. Chắc chắn, chúng ta không thể đem yếu tố thể lực so với đối thủ. Việc thể lực không đảm bảo sẽ giảm đi rất nhiều sự tập trung. Vì vậy, cách tốt duy nhất để khắc phục hoặc hạn chế điểm yếu này chỉ có thể là phải cố gắng duy trì được sự tập trung trong suốt cả trận đấu.

Còn giữ sự tập trung thế nào? Chúng ta phải đảm bảo quân số đông ở phòng ngự. Vì khi phòng ngự số đông, cự ly và khoảng không mà cầu thủ quản lý được hạn chế, họ hoạt động ít hơn và đỡ mất sức. Hàng thủ phải chơi lùi sâu, thi đấu chặc chẽ và hỗ trợ nhau tốt. Chắc chắn một trận đấu khó khăn đang chờ Việt Nam.

- Tuyển Việt Nam sẽ chọn phương án phòng ngự phản công. Vai trò của những tiền vệ trung tâm ở trận đấu gặp Jordan như thế nào? Theo anh, cái tên nào sẽ thi đấu ở vị trí này?

Tiền vệ trung tâm, nhất là vị trí đánh chặn được ví như trọng tâm của phòng ngự. Đây là cầu nối giữa phòng ngự và tấn công. Khi chủ động chơi phòng ngự tấn công thì Việt Nam nên có một tiền vệ có khả năng phát động phản công tốt.

Theo tôi, ông Park nên để 2 phòng ngự chuyên biệt. Nếu được chọn, tôi sẽ chọn Đức Huy và Hùng Dũng. Nhưng cái này còn phụ thuộc vào những yếu tố khác trên sân nữa. Nếu có những thời điểm cần thiết thì hãy sử dụng Xuân Trường.

- Nếu chọn một gương mặt có thể tạo sự bất ngờ cho Jordan, anh sẽ chọn ai?

Chắc chắn những Công Phượng, Quang Hải hay Văn Đức vẫn tiếp tục những điểm sáng và niềm hy vọng lớn nhất của tuyển Việt Nam trên hàng công. Nhưng nếu chọn một gương mặt có thể tạo sự bất ngờ cho Jordan thì tôi chọn Trọng Hoàng. Nên nhớ rằng Hoàng “bò” xuất thân từ một cầu thủ mang thiên hướng tấn công.

Nhưng lại được ông Park bố trí cho thi đấu vị trí hậu vệ phải. Nhưng Hoàng vẫn giữ được khả năng hỗ trợ tấn công tốt, lên công về thủ nhịp nhàng và có nhiều tình huống mang đến sự táo bạo ở phần sân đối phương. Phải thừa trong suốt quá trình chơi ở vị trí không phải sở trường này, em đã có nhiều tiến bộ vượt bậc.

Trọng Hoàng (8) được Như Thành đánh giá cao. Ảnh: AFC.

- Anh dự đoán như thế nào về kết quả trận đấu giữa Việt Nam - Jordan?

Tôi đưa ra 2 kết quả. Thứ nhất, tỉ số hòa 1-1 và Việt Nam giành chiến thắng trên chấm luân lưu 11m. Thứ hai, tỉ số thắng 2-1 cho Việt Nam trong 90 phút. Tôi dự đoán Quang Hải hoặc Văn Đức sẽ điền tên lên bảng tỉ số.

Rất khó để học trò ông Park có thể đánh bại được đối thủ trong 2 hiệp phụ. Bởi tính chất căng thẳng của hiệp phụ rất khó cho sự mạo hiểm. Chưa kể vấn đề thể lực làm hạn chế phần nào khả năng tấn công của tuyển Việt Nam.

Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi!

Theo webthethao.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/cuu-tuyen-thu-nhu-thanh-chi-ra-cai-ten-co-the-giup-viet-nam-danh-bai-jordan/2019012002014307