Cựu tuyển thủ Lê Hồng Minh: 'Đến ông Park Hang-seo có lúc còn bị chê huống chi là Đoàn Văn Hậu'

Đó là câu nói của cựu tuyển thủ Lê Hồng Minh khi nhắc đến Đoàn Văn Hậu – cầu thủ mới 21 tuổi chuẩn bị rời SC Heerenveen về nước.

Theo thông tin, CLB Hà Nội sẽ gọi Đoàn Văn Hậu trở về Việt Nam. Ban lãnh đạo CLB Hà Nội tích cực đàm phán cùng SC Heerenveen nhằm tạo điều kiện để Văn Hậu ở lại Hà Lan thêm ít nhất một năm. Dù vậy, 2 bên không tìm được tiếng nói chung và Văn Hậu phải về nước.

Từ việc này, không ít người cho rằng Văn Hậu trở về nước là một sự thất bại giữa trời Âu. Nhưng cũng không ít ý kiến lại nghĩ, Văn Hậu đã có những trải nghiệm đáng nhớ, đẳng cấp đã được so sánh với "tầm thế giới".

Cựu tuyển thủ Lê Hồng Minh đã có cuộc trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật để đưa ra những nhìn nhận dưới góc độ chuyên môn.

Văn Hậu rời SC Heerenveen khiến nhiều CĐV tiếc nuối, anh có bình luận gì về vấn đề này, cá nhân anh có cảm xúc gì trước thông tin này?

Ai cũng sẽ buồn khi Văn Hậu không thể ở lại một cái nôi bóng đá tốt như châu Âu nói chung và SC Heerenveen nói riêng. Văn Hậu không trụ lại được là điều buồn cho bóng đá Việt Nam nhưng chúng ta phải có cái nhìn tích cực hơn để bóng đá nước nhà phát triển.

Một năm tại SC Heerenveen là quãng thời gian không dài, theo anh Văn Hậu tích lũy được gì và áp dụng nó ra sao khi trở về?

Theo tôi, Văn Hậu sang đó học được nhiều thứ, từ chuyên môn, kỹ thuật chơi đến bản lĩnh sân cỏ vì bóng đá Châu Âu chưa bao giờ khiến người hâm mộ hay giới chuyên môn thất vọng.

Tại Heerenveen, Văn Hậu được trải nghiệm hơi thở của bóng đá đỉnh cao. Bằng chứng cho thấy, chỉ sang SC Heerenveen một thời gian, nhưng khi trở về đá tại SEA Games Văn Hậu đã khác đi rất nhiều. Cầu thủ này vạm vỡ, chững chạc và dày dặn kinh nghiệm hơn hẳn. Hậu đã được cập nhật những kiến thức mới, những bài học mới và hơn hết nếu Đoàn Văn Hậu không sang Hà Lan thì làm sao biết được cầu thủ này vẫn đang thiếu về dinh dưỡng nhóm cơ.

Đoàn Văn Hậu không hề thất bại khi trở về.

Đoàn Văn Hậu không hề thất bại khi trở về.

Sự trở về của Văn Hậu khiến không ít “anh hùng bàn phím” cho rằng đó là sự thất bại giống như những cầu thủ khác đã từng “du học”?

Tôi nghĩ, đây không phải là sự thất bại, chỉ là CĐV Việt đang đặt kỳ vọng quá cao vào chàng cầu thủ 21 tuổi này. Chúng ta cần nhìn nhận sự ra đi và trở về của Văn Hậu ở một góc độ khách qua hơn.

Một năm thi đấu ở Hà Lan, Văn Hậu đã được ra sân, thể hiện khá ấn tượng và được không ít nhà chuyên môn đánh giá cao. Nhưng có lẽ cái “duyên” chỉ được đến vậy. Biết đâu sau khi về nước một năm sẽ có những sân chơi lớn hơn mời Văn Hậu và Hậu sẽ còn chơi tốt hơn thì sao. Tôi cho rằng khi trở về Văn Hậu sẽ lấy đó làm động lực để bản thân luôn luôn cố gắng.

Văn Hậu chỉ có một điểm yếu duy nhất đó chính là vấn đề giao tiếp, khả năng ngoại ngữ. Nếu Văn Hậu giao tiếp tốt sẽ hòa đồng với đồng đội, sẽ học được nhiều thứ hơn

Văn Hậu trở về có thể giải cứu được cho CLB Hà Nội tại giai đoạn 2 V.League 2020, anh nghĩ điều này có khả thi?

Quả thực, Văn Hậu trở về sẽ tăng cường hơn rất nhiều cho CLB Hà Nội. Văn Hậu sẽ giúp cho CLB Hà Nội bổ sung lực lượng ở hàng thủ lẫn các phương án tấn công. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sẽ nhìn thấy tiềm năng của Văn Hậu để xếp chơi vị trí chơi đầy linh động chứ không còn cánh trái quen thuộc.

Lời cuối anh muốn gửi đến các “anh hùng bàn phím” khi đang quá tạo áp lực cho chàng cầu thủ 21 tuổi là gì?

Khi đã là “anh hùng bàn phím” thì họ muốn chỉ trích sao cũng kệ, người làm chuyên môn, đam mê bóng đá vẫn cứ âm thầm cống hiến. Chúng ta hãy nhìn lại, với những thành tích đáng nể như ông Park Hang-seo còn có cái để người ta chê, chỉ trích huống chi là Đoàn Văn Hậu.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Mai Thu

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cuu-tuyen-thu-le-hong-minh-den-ong-park-hang-seo-co-luc-con-bi-che-huong-chi-la-doan-van-hau-a482066.html