Cựu tuyển thủ Âu Văn Hoàn giải nghệ ở tuổi 31

Hậu vệ người Nghệ An quyết định chia tay sân cỏ sau hai mùa bóng khoác áo CLB Đà Nẵng.

"Tôi quyết định nghỉ ngơi và trở về với gia đình. Tôi chưa xác định điều gì sắp tới cả. Tôi đã có bằng C huấn luyện nên có thể trở thành huấn luyện viên", Văn Hoàn chia sẻ với Zing về quyết định dừng lại.

Trong 10 năm thi đấu chuyên nghiệp, Âu Văn Hoàn khoác áo 4 đội bóng. Anh là sản phẩm của lò đào tạo Sông Lam Nghệ An. Từ đây, Văn Hoàn được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam và sự nghiệp đi lên từ đó.

 Âu Văn Hoàn giã từ sự nghiệp sân cỏ sau khi thi đấu 2 mùa cho CLB Đà Nẵng. Ảnh: Quang Thịnh.

Âu Văn Hoàn giã từ sự nghiệp sân cỏ sau khi thi đấu 2 mùa cho CLB Đà Nẵng. Ảnh: Quang Thịnh.

Sau ba mùa giải cống hiến cho đội bóng quê hương (2011-13) với đỉnh cao là chức vô địch năm 2011, hậu vệ này đến Bình Dương và giành nhiều danh hiệu ở đây. Anh tiếp tục vô địch V.League (2014, 2015), giành thêm Cúp Quốc gia (2015) và Siêu cúp (2014, 2015).

Sự nghiệp của anh có dấu hiệu đi xuống khi về CLB TP.HCM hai mùa giải (2017 và 2018). Sau đó, anh được thanh lý hợp đồng và tới thi đấu cho Đà Nẵng. Văn Hoàn phải cạnh tranh với các cầu thủ trẻ hơn. Cựu tuyển thủ Việt Nam chơi tổng cộng 13 trận trong hai mùa giải cuối cùng trước khi giải nghệ.

Trong màu áo tuyển Việt Nam, Văn Hoàn có 21 lần ra sân. Lần gần nhất anh được triệu tập là dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng năm 2016 trước thềm AFF Cup. Danh hiệu duy nhất của Hoàn "cụt" cùng đội tuyển là vô địch giải AYA ở Myanmar năm 2016.

Huỳnh Đức vỗ tay trước siêu phẩm sút xa của học trò Nguyễn Công Nhật và Ismahil Akinade lần lượt ghi bàn, giúp CLB Đà Nẵng hạ đội khách SLNA 2-0 ở vòng 3 giai đoạn hai V.League chiều 20/10.

Lê Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuu-tuyen-thu-au-van-hoan-giai-nghe-o-tuoi-31-post1148818.html