Cựu tướng NATO trở thành Tổng thống Cộng hòa Séc

Cựu tướng NATO Petr Pavel đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đầy cam go để trở thành Tổng thống của Cộng hòa Séc.

Ông Petr Pavel và vợ phát biểu sau khi giành chiến thắng. Ảnh AP.

Ông Petr Pavel và vợ phát biểu sau khi giành chiến thắng. Ảnh AP.

Vài giờ sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa tối 28/1 (giờ địa phương), ông Pavel được tuyên bố là người chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu vòng hai. Kết quả sơ bộ cho thấy ông giành 58,3% số phiếu trong cuộc đua song mã với cựu Thủ tướng Andrej Babis.

Ông Pavel, 61 tuổi, sẽ kế nhiệm ông Milos Zeman, nhiệm kỳ cuối cùng của ông Zeman sẽ kết thúc vào ngày 8/3 tới.

Phát biểu sau khi được tuyên bố chiến thắng, ông Pavel cam kết sẽ tìm cách hàn gắn những rạn nứt trong xã hội nước này.

Mặc dù vị trí Tổng thống tại Séc chủ yếu mang tính nghi lễ, tuy nhiên, ông Zeman trong suốt nhiệm kỳ qua đã tích cực củng cố vai trò, bổ nhiệm nhiều quan chức chính thức vào chính phủ, tòa án hiến pháp và ngân hàng trung ương.

Ông Pavel trong chiến dịch tranh cử đã thể hiện sự ủng hộ đối với hỗ trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraine. Ông cũng ủng hộ mạnh mẽ Liên minh châu Âu cũng như NATO, nhận định rằng tương lai của Cộng hòa Séc gắn liền với tư cách thành viên của các tổ chức này.

Ông Petr Pavel sinh ngày 1/11/1961, từng giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quân sự NATO từ năm 2015 đến 2018 cũng như Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Séc từ năm 2012 đến 2015.

Duy Tiến (Theo Al Jazeera)

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/cuu-tuong-nato-tro-thanh-tong-thong-cong-hoa-sec-i681916/