Cựu tướng Mỹ dự đoán thời điểm Ukraine giành lại Crưm

Cựu Trung tướng Mỹ Ben Hodges cho rằng Ukraine sẽ giành lại quyền kiểm soát Crưm vào cuối tháng 8. Dự báo được đưa ra trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine đã diễn ra gần 1 năm mà chưa có dấu hiệu sắp kết thúc.

Tướng về hưu Ben Hodges. Ảnh: Euromaidan Press

Tướng về hưu Ben Hodges. Ảnh: Euromaidan Press

Tờ Newsweek dẫn lời ông Ben Hodges - người từng giữ chức chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu ngày 7/1 cho biết: "Thời gian đang đứng về phía Ukraine. Họ không gặp vấn đề nào về nhân lực và tình hình hậu cần đang tốt lên từng tuần... Ukraine sẽ giành lại Crưm vào cuối tháng 8".

Ông Hodges đưa ra nhận xét trên trong bối cảnh xung đột Nga và Ukraine được cho là có thể lan sang Crưm.

Theo Ukinform, tuần trước, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine Andriy Chernyak tuyên bố với các phóng viên rằng, Kiev tin là Nga đang chuyển quân đến phía bắc Crưm, gần nơi có một cây cầu đường bộ nối bán đảo này với Ukraine.

Ông Chernyak nói thêm, Ukraine đang có kế hoạch tấn công các mục tiêu Nga tại Crưm. 'Xét thấy các đối tác nước ngoài sẽ cung cấp cho chúng tôi các loại vũ khí mới, cái gọi là hành lang trên bộ tới Crưm chắc chắn không an toàn".

Binh sĩ Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Sau hơn 10 tháng giao tranh, cả Nga và Ukraine đều không sẵn sàng khởi động các cuộc đàm phán để chấm dứt xung đột dù đã nói về những điều kiện cần đáp ứng để đạt được thỏa thuận hòa bình.

Trong bài phát biểu hồi tháng 8 năm ngoái, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky cho biết, ông có kế hoạch giành lại Crưm. "Đó là lãnh thổ của Ukraine. Và xã hội của chúng ta hiểu rõ điều đó, tôi cũng muốn Nga hiểu điều đó. Sẽ không có chỗ cho họ trên đất Ukraine...".

Về phần mình, Nga tuyên bố sẽ từ chối bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào đòi hỏi phải rút quân khỏi khu vực là lãnh thổ của họ. Ngoài yêu cầu áp dụng với Crưm, Moscow cũng bác bỏ thỏa thuận đề cập tới việc rút quân khỏi Donbass, Zaporizhzhia và Kherson.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cuu-tuong-my-du-doan-ukraine-gianh-lai-crum-vao-thang-8-2099198.html