Cựu TT Mỹ Bush: Ông Trump có quyền khiếu kiện, nhưng bầu cử 'công bằng'

Trong cuộc điện đàm với ông Joe Biden, cựu Tổng thống Mỹ G.W.Bush đã khẳng định, Tổng thống đương nhiệm Donald Trump có quyền theo đuổi khiếu kiện pháp lý, nhưng cũng khẳng định cuộc bầu cử đã diễn ra công bằng.

(Từ trái qua phải) Ông Joe Biden, cựu Tổng thống Mỹ G.W.Bush, Tổng thống Donald Trump

Sau khi truyền thông đưa tin ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden đã giành chiến thắng trước đối thủ - Tổng thống Mỹ Donald Trump với số phiếu đại cử tri vượt mức tối thiểu, ngày 8/11 (giờ Mỹ), cựu Tổng thống Mỹ G.W.Bush đã gọi điện chúc mừng ông Biden.

Ông Bush là vị Tổng thống Cộng hòa duy nhất còn sống lên tiếng bày tỏ quan điểm khác biệt với đương kim Tổng thống Donald Trump Trump, người cho đến nay vẫn chưa chịu chấp nhận thua cuộc.

Trong cuộc điện đàm với ông Biden, ông Bush cho rằng ứng viên Đảng Cộng hòa có quyền theo đuổi khiếu kiện pháp lý, kiểm phiếu lại; song cũng khẳng định rằng, cuộc tổng tuyển cử ngày 3/11 đã diễn ra “công bằng” và kết quả “là rõ ràng”.

Ông Bush cho rằng “ông Joe Biden là người tốt, người đã giành lấy cơ hội để lãnh đạo và đoàn kết nước Mỹ”. Ông cũng gửi lời chúc mừng tới Tổng thống đương nhiệm Donald Trump khi giành được hơn 70 triệu phiếu phổ thông, gọi đây là “thành tựu chính trị khó tin”.

Mặc dù chưa có một tuyên bố chính thức nào từ phía Quốc hội Mỹ về kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2020, song với thông tin về số phiếu đại cử tri của ông Joe Biden đạt được trước Tổng thống đương nhiệm Donald Trump, truyền thông cho rằng chính trị gia 78 tuổi sẽ trở thành vị Tổng thống cao tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ khi tuyên thệ nhậm chức. Nhiều lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế cũng đã gửi lời chúc mừng tới ông Joe Biden.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mới đây đã chúc mừng ông Joe Biden trên mạng xã hội Twitter. Ông viết: “Xin chúc mừng Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris! Các đồng nghiệp của tôi tại WHO và tôi mong muốn được hợp tác với Ngài và đội ngũ của Ngài. Các cuộc khủng hoảng như đại dịch COVID-19 chứng tỏ tầm quan trọng của việc đoàn kết toàn cầu trong việc bảo vệ cuộc sống và sự tồn tại”, ông Gebreyesus viết trên Twitter của mình.

Tổng thống Philippines cũng chúc mừng ông Joe Biden. Trong một tuyên bố đưa ra hôm 8/11, Thư ký báo chí của Tổng thống Philippines, ông Harry Rock cho biết: “Thay mặt người dân Philippines, Tổng thống Rodrigo Roa Duterte gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới ông Joe Biden nhân dịp ông được bầu làm Tổng thống mới của Mỹ. Philippines và Mỹ có quan hệ song phương lâu đời và chúng tôi sẵn sàng phát triển hơn nữa những mối quan hệ này trong thời kỳ chính quyền của Tổng thống Biden”.

Còn Thủ tướng Malaysia Muhiddin Yassin thì nói: “Người dân Mỹ đã đưa ra quyết định lựa chọn ông Biden làm Tổng thống thứ 46 của Mỹ vì sự lãnh đạo và tầm nhìn của ông. Là một quốc gia đang phát triển nhanh chóng (về kinh tế), Malaysia rất coi trọng mối quan hệ với Mỹ”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chúc mừng ông Joe Biden

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đã chúc mừng ứng cử viên Tổng thống Mỹ Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ và gọi ông là một người bạn tuyệt vời của Israel.

“Xin chúc mừng Joe Biden và Kamala Harris. Joe, chúng ta đã có một mối quan hệ cá nhân lâu dài và nồng ấm trong gần 40 năm và tôi biết Ngài như một người bạn tuyệt vời của Israel. Tôi mong muốn được hợp tác với cả hai người để củng cố hơn nữa mối quan hệ đồng minh đặc biệt giữa Mỹ và Israel”, ông Netanyahu viết trên Twitter.

Về phía Hàn Quốc, đồng minh thân cận với Mỹ, nhà lãnh đạo Moon Jae-in đã viết trên tweet: “Liên minh của chúng ta rất mạnh và sự thống nhất giữa Hàn Quốc và Mỹ vẫn rất bền chặt. Tôi hy vọng sẽ làm việc cùng với Joe Biden và Kamala Harris để đạt được lợi ích chung”.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn trên CTV, Ngoại trưởng Canada François-Philippe Champagne dự báo Canada sẽ có thể “làm việc rất tốt” với chính quyền của ông Biden. Ông Champagne cho rằng hai nước có thể hợp tác trong cuộc chiến chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và biến đổi khí hậu.

Ông Champagne cũng cho biết Canada sẽ đề nghị ông Biden thay đổi quan điểm về dự án đường ống dẫn dầu Keystone XL - vận chuyển dầu mỏ của tỉnh bang Alberta tới các cơ sở lọc dầu ở khu vực Midwest (Mỹ), đồng thời khẳng định đây là ưu tiên hàng đầu của Ottawa khi tiếp cận chính quyền Mỹ trong tương lai.

Trước đó, Thủ tướng Canada Justin Trudeau là một trong những nhà lãnh đạo đầu tiên trên thế giới viết Tweet chúc mừng ông Biden. Chiến thắng của ông Biden được giới quan sát cho là cơ hội để Canada “cài đặt” lại mối quan hệ với nền kinh tế lớn nhất thế giới. Các nhà xuất khẩu Canada bày tỏ hy vọng mối quan hệ thương mại Canada - Mỹ sẽ quay trở lại con đường hợp tác và ổn định dưới thời ông Biden.

Cũng trong ngày 8/11, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro khẳng định chính phủ nước này sẽ nỗ lực nối lại cuộc đối thoại “nghiêm túc, chân thành” với chính quyền của ông Biden. Nhà lãnh đạo Venezuela đồng thời hy vọng chính quyền tương lai của Mỹ sẽ chấm dứt “chủ nghĩa can thiệp” tại Mỹ Latinh.

Điều đáng lưu ý là những lời chúc mừng gửi tới ông Joe Biden hầu hết được đăng tải trên Twitter, thay vì thông qua các kênh đối ngoại chính thức. Các nhà phân tích cho rằng điều này dường như liên quan đến việc Donald Trump không đồng ý với kết quả bầu cử.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/cuu-tt-my-bush-ong-trump-co-quyen-khieu-kien-nhung-bau-cu-cong-bang-173107.html