Cựu trọng tài Malaysia: 'Quả phạt đền đó là đúng'

Cựu thành viên ban trọng tài Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) Subkhiddin Mohd Salleh cho rằng Nguyễn Văn Toàn đã bị Brendan Gan phạm lỗi ở trận đấu hôm 11/6.

"Chúng tôi thấy Brendan Gan phạm lỗi trong pha bóng đó. Anh ta đã đá vào chân trái của đối phương, khiến cầu thủ này mất nhịp độ và ngã xuống", cựu trưởng ban trọng tài Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) ông Subkhiddin Mohd Salleh chia sẻ trên Berita Harian.

Cựu trọng tài giàu kinh nghiệm người Malaysia cho biết hầu hết khán giả truyền hình chỉ xem những đoạn phim quay chậm từ một góc hoặc đoạn cuối của tình huống khiến tuyển thủ Việt Nam trông giống như đang diễn kịch nhưng không phải.

 Trọng tài Sato bị nhiều cổ động viên Malaysia chỉ trích trên mạng xã hội sau trận thua Việt Nam hôm 11/6. Ảnh: Quang Thịnh.

Trọng tài Sato bị nhiều cổ động viên Malaysia chỉ trích trên mạng xã hội sau trận thua Việt Nam hôm 11/6. Ảnh: Quang Thịnh.

"Rất tiếc khi xem lại, chúng ta không thể nhìn rõ vì nó không thể hiện đầy đủ sự việc. Chỉ khi nhìn từ góc quay khác và gần lại, chúng ta mới có thể thấy Brendan Gan đã có tác động. Vì vậy, tôi có thể nói phạt đền là đúng, không vấn đề gì. Có thể nói Brenda Gan đá bất cẩn. Dù sơ suất, cậu ấy cũng không bị thẻ và quyết định của trọng tài có thể chấp nhận được", ông Subkhiddin nói.

Pha phạm lỗi của Brendan Gan mở ra bước ngoặt trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia. Trên chấm phạt đền, Quế Ngọc Hải đánh bại thủ thành Farizal để ấn định thắng lợi 2-1 cho tuyển Việt Nam. Đây cũng là tình huống khiến nhiều người hâm mộ Malaysia tỏ ra bất bình. Họ lên mạng chỉ trích trọng tài chính Sato Ryuji và mỉa mai tiền đạo Văn Toàn.

"Trọng tài Sato quan sát tình huống ở vị trí tốt, nên tự tin để thổi phạt đền. Vị này từng xử lý nhiều tình huống phức tạp trong những trận đấu có độ khó cao. Phạt đền là chuyện có thể xảy ra ở bất kỳ trận đấu nào. Đây là quả phạt đền đúng đắn. Chúng ta không nên quá xúc động và hãy thể hiện văn hóa nước nhà, tôn trọng con người", cựu trọng tài Malaysia nói thêm.

Sau trận thua Việt Nam, tuyển Malaysia hết cơ hội vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022. Họ còn một trận đấu với Thái Lan ngày 15/6 để hướng đến cơ hội dự vòng loại Asian Cup 2023.

Tình huống Văn Toàn bị phạm lỗi giống với pha Martinez kiếm 11 m Tình huống Nguyễn Văn Toàn bị phạm lỗi trong trận gặp Malaysia đêm 11/6 khá giống với pha kiếm phạt đền của Lautaro Martinez cho Inter Milan ở Serie A mùa vừa qua.

Bảo Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuu-trong-tai-malaysia-qua-phat-den-do-la-dung-post1226738.html