Cựu trọng tài FIFA Việt Nam rút khỏi mùa giải 2020

Ông Trương Hồng Vũ sẽ không tham gia khóa tập huấn do Ban trọng tài VFF tổ chức nhằm chuẩn bị cho giai đoạn 2 của mùa giải 2020.

Trọng tài Vũ được Ban trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) điền tên vào danh sách tập huấn trọng tài và trợ lý trọng tài cho giai đoạn 2. Sau khi báo chí đăng tải thông tin này, cựu trọng tài FIFA đã xin rút lui với lý do cá nhân. Ban trọng tài VFF xác nhận thông tin này với Zing.

Sau bê bối ở mùa giải trước, ông Vũ bị kỷ luật nặng. Trọng tài người Quảng Nam bị điều chuyển xuống giải hạng Nhất Quốc gia ở mùa 2020. Tuy nhiên, ông xin không tham gia tập huấn đợt một hồi tháng 2/2020.

 Trọng tài Trương Hồng Vũ không còn cơ hội làm nhiệm vụ ở mùa giải 2020. Ảnh: Quang Thịnh.

Trọng tài Trương Hồng Vũ không còn cơ hội làm nhiệm vụ ở mùa giải 2020. Ảnh: Quang Thịnh.

Sau đó, ông tiếp tục có tên trong danh sách tập huấn ở giai đoạn hai. Đơn vị điều hành giải VPF khẳng định sẽ không mời trọng tài này điều khiển các trận ở giải hạng Nhất. Như vậy, ông Vũ không thể làm nhiệm vụ ở mùa giải 2020.

Trọng tài Trương Hồng Vũ là người "bẻ còi" trong trận CLB Viettel tiếp CLB Bình Dương vào ngày 21/9/2019 trên sân Hàng Đẫy. Vụ việc khiến Ban trọng tài VFF bị chỉ trích, còn trọng tài Vũ để lại tai tiếng.

Tình huống sai lầm diễn ra ở phút 90+1. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh gỡ hòa 2-2 cho CLB Bình Dương. Trọng tài Trương Hồng Vũ không công nhận bàn thắng mà cho đội Viettel đá phạt trực tiếp vì một lỗi ở tình huống đã kết thúc trước đó. Ban trọng tài khẳng định ông Vũ đã sai luật.

Trọng tài Trương Hồng Vũ sinh năm 1984, trở thành trọng tài FIFA năm 2019. Người cầm còi 36 tuổi được giới trong nghề đánh giá có chuyên môn tốt. Pha "bẻ còi" trên sân Hàng Đẫy là nốt trầm trong sự nghiệp của ông Vũ. Do không dự các giải chuyên nghiệp 2020, ông Vũ không còn là trọng tài FIFA.

Như vậy, ông Vũ sẽ không tham dự lớp tập huấn trọng tài và trợ lý trọng tài đợt hai giai đoạn 2 diễn ra ở TP.HCM từ ngày 20 tới 23/9.

HLV đội TP.HCM: 'Ở trên sân, trọng tài có làm việc không?' HLV Chung Hae-seong thẳng thắn chỉ trích trọng tài sau khi CLB TP.HCM thua Hà Nội 0-3 tối 24/7. Theo ông Chung, trọng tài đã bỏ qua 2 tình huống thổi penalty rõ ràng.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuu-trong-tai-fifa-viet-nam-rut-khoi-mua-giai-2020-post1132786.html