Cựu trọng tài FIFA khẳng định HAGL đã thua oan một bàn ở Bình Dương

Cựu trọng tài FIFA Đinh Văn Dũng khẳng định đồng nghiệp đã xử lí không chuẩn xác ở tình huống bắt việt vị Sỹ Giáp giúp anh này ghi bàn cho Bình Dương.

HAGL đã thua oan một bàn ở Bình DươngCó thể bạn quan tâm

HAGL đã thua oan một bàn ở Bình DươngCó thể bạn quan tâm

Công tác trọng tài tiếp tục trở thành điểm nhấn được nhắc đến ngay trận mở màn vòng 21 giữa HAGL và Bình Dương. Cụ thể, ở bàn thắng thứ nhì của đội bóng đất Thủ, các vị vua áo đen đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi cho rằng Sỹ Giáp ghi bàn trong tư thế không việt vị.

Tình huống dẫn tới bàn thắng khởi phát từ Tô Văn Vũ. Tiền vệ 26 tuổi tung cú sút chạm chân Châu Ngọc Quang đến chân Sỹ Giáp, và rồi anh này xoay người dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 2-0. Theo dõi lại băng ghi hình, cựu trọng tài FIFA Đinh Văn Dũng chỉ ra sai sót:

"Cầu thủ trong tư thế việt vị sẽ không thể bị thổi phạt việt vị vì 'hưởng lợi từ vị trí việt vị'(Gaining advantage) nếu nhận bóng trực tiếp từ đối phương, người mà đã chủ động chơi bóng một cách rõ rằng (deliberately plays the ball). Trong khi bản chất vấn đề ở đây lại không phải như vậy.

Trong pha bóng của Sỹ Giáp, bóng đã chạm vào cầu thủ HAGL trước khi đến chân anh ta, FIFA nói đây không phải là 'Deliberately plays the ball' mà là bóng đã bật và chuyển hướng(Rebound and Deflect). Nghĩa là hậu vệ HAGL hoàn toàn bị động trong pha bóng này và tất nhiên đó là một bàn thắng không hợp lệ của B.Bình Dương".

Tuần trước, công tác trọng tài cũng được phía HAGL phàn nàn khá nhiều. Một lãnh đạo CLB thậm chí chia sẻ trên trang cá nhân rằng, trọng tài đã bỏ qua rất nhiều tình huống truy cản trái phép với Văn Toàn từ đầu mùa, và gây ra rất nhiều tranh cãi đúng sai trên các trang mạng.

Ở trận đấu chiều ngày 16/8, sau khi để cho Sỹ Giáp ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0, HAGL sau đó đã vỡ trận và thua tiếp bàn thứ ba. Thất bại 0-3 khiến họ đối mặt với nguy cơ xuống hạng rõ nét hơn bao giờ hết.

Theo Minh Phương/Goal

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/cuu-trong-tai-fifa-khang-dinh-hagl-da-thua-oan-mot-ban-o-binh-duong/20190817014625814