Cựu trợ lý của Kiatisak: 'Thái Lan cứ thua Việt Nam hoài'

Apisit Khai Kaew, đồng đội cũ và cánh tay phải của Kiatisak khi còn nắm tuyển Thái Lan, ngao ngán khi nhìn những kết quả đối đầu của đội nhà với Việt Nam.

Bộ đôi ăn ý ngày nào mang thành công về cho bóng đá Thái Lan đã là quá khứ. Apisit Khai Kaew và Kiatisak Senamuang giờ mỗi người một việc nhưng không quên theo dõi tình hình đội tuyển quốc gia dưới thời tân HLV người Nhật Bản Akira Nishino.

"Zico Thái" bận rộn với những kế hoạch của trung tâm bóng đá cộng đồng. Cựu HLV tuyển Thái Lan tổ chức dạy bóng đá ở các tỉnh thành trong nước. Kiatisak còn có lúc đưa các cầu thủ nhí do trung tâm bóng đá mang tên mình đào tạo sang châu Âu.

Các đội bóng của Thái Lan liên tiếp để thua Việt Nam trong năm 2019. Ảnh: Quang Thịnh.

Các đội bóng của Thái Lan liên tiếp để thua Việt Nam trong năm 2019. Ảnh: Quang Thịnh.

Gặp Kiatisak không dễ, nhất là sau khi ông thất bại trong việc đưa Thái Lan giành vé dự World Cup 2018. Liên lạc với trợ lý số 1 của tuyển Thái Lan ở AFF Cup 2016 thì đơn giản hơn. Cựu cầu thủ CLB Bình Định Apisit đang công tác ở cảng vụ Thái Lan. Ông đồng ý trả lời phỏng vấn Zing.vn vào một buổi chiều đang đi đá bóng ở sân tập của CLB Cảng Thái Lan.

- Ông thấy tình hình bóng đá Thái Lan dạo này ra sao?

- Thái Lan dạo này thua Việt Nam hoài, nhưng mà thua rồi phải biết cố gắng. Trận đấu sắp tới chưa đá không nói được. Thái Lan cũng tốt chứ nhưng đang chuyển giao thế hệ cầu thủ trẻ. Còn Việt Nam đang có lứa cầu thủ "hot", chờ lâu rồi, đúng tuổi rồi, còn Thái Lan đang lên.

- Còn đội tuyển Việt Nam thì sao?

- Bóng đá Việt Nam giờ là số 1 Đông Nam Á rồi. Đội tuyển Việt Nam đang "hot" lắm, nhưng phải phát triển hơn nữa chứ không có gì chắc chắn, chỉ có tập luyện nhiều mới thành công. Việt Nam vào tay HLV Park Hang-seo là số 1 rồi. Ông ấy hiểu hết cầu thủ, đá hay và không có ai chảnh hết. Giờ đội tuyển đi đá giải nào là khán giả hiểu hết.

- Chơi bóng 3 tháng ở Việt Nam mà sao ông nói tiếng Việt rành vậy?

- Hồi đó, tôi qua đá cho CLB Bình Định, nói tiếng Thái không ai hiểu, biết phải làm sao. Khi V.League nghỉ, đồng đội trở về Thái Lan, tôi ở lại một mình rồi tự học tiếng Việt. Cứ cầm cái gì cũng hỏi, gặp mấy em ở trường đại học là hỏi "What là cái gì?". Sau đó, tôi muốn nghe rõ 100% thì phải hỏi, hồi đó biết nói chứ không biết nghe, cái gì không hiểu thì hỏi.

- Ông nhớ gì về bóng đá Việt Nam thời đó không?

- V.League giờ chuyên nghiệp rồi. Hồi đó V.League có trước, Thai League có sau nên cố gắng phát triển. V.League thì không cho cầu thủ nước ngoài nhiều, Thai League muốn phát triển nên cho 5, 6 cầu thủ mỗi đội luôn.

Cựu trợ lý số 1 của Kiatisak ở AFF Cup 2016 - Apisit sẵn sàng trở lại nếu "Zico Thái" gọi. Ảnh: Quang Thịnh.

Kiatisak hồi đó ở Việt Nam 6-7 năm, Isawa cũng vậy, Sakda hơn 10 năm còn Nirut 6-7 năm. Chỉ có tôi là chơi 3 tháng cho Bình Định rồi về Thái Lan. Nhưng Việt Nam như gia đình của tôi, tôi thích Việt Nam lắm, lần nào qua đó cũng gọi điện cho bạn bè đi chơi, uống cà phê.

Tôi hay gặp anh Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Đức Thắng, Đoàn Hoàng Sơn và thủ môn Trần Minh Quang.

- Bây giờ, nếu bầu Đức của HAGL gọi Kiatisak trở lại Việt Nam, ông có theo không?

- Nếu anh ấy kêu thì tôi đi thôi. Chúng tôi là anh em, bạn bè thân thiết. Nhưng mà chuyện này chưa nói được, phải có lời mời rồi mới nói chuyện. Kiatisak giờ thoải mái rồi, muốn làm gì thì làm. Kiatisak có công ty thể thao. Anh ấy làm nhiều thứ cho cầu thủ Thái Lan lắm rồi, kể cả mấy em nghèo học đá bóng nữa.

- Còn tuyển Thái Lan của Akira Nishino thì ông đánh giá thế nào?

- Nishino là huấn luyện viên giỏi, có hồ sơ rất tốt chứ Thái Lan không biết làm sao, không biết ai có thể giúp được không. Ông ấy mới đến thôi nên phải cố gắng. Bây giờ không nói trước được điều gì, quan trọng là cầu thủ có làm được theo lời huấn luyện viên không.

Cám ơn ông rất nhiều.

Cựu trợ lý của Kiatisak trả lời phỏng vấn bằng tiếng Việt Cựu cầu thủ Apisit Khaikaew chia sẻ rằng Thái Lan đang trong giai đoạn chuyển giao, trong khi bóng đá Việt Nam đang ở thời điểm chín muồi nên thành tích có được là điều tất yếu.

Quang Thịnh (từ Bangkok)

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cuu-tro-ly-cua-kiatisak-thai-lan-cu-thua-viet-nam-hoai-post986548.html