Cứu trợ khẩn cấp gần 1,1 tỷ đồng cho các tỉnh bị thiệt hại do bão số 12

Nhằm giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng nặng nề do cơn bão số 12, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam quyết định cứu trợ khẩn cấp tiền và hàng hóa trị giá gần 1,1 tỷ đồng cho các tỉnh Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk, bao gồm 750 triệu đồng, 600 bình lọc nước inox, 100 bộ dụng cụ sửa nhà và thuốc khử khuẩn Aquatabs.

Cụ thể, cứu trợ tỉnh Khánh Hòa 300 triệu đồng, 300 bình lọc nước, 2 thùng thuốc khử khuẩn Aquatabs; tỉnh Bình Định 150 triệu đồng, 100 bộ dụng cụ sửa nhà; tỉnh Phú Yên 200 triệu đồng và 300 bình lọc nước; tỉnh Đắk Lắk 100 triệu đồng.

Trước đó, để góp phần huy động nguồn lực hỗ trợ nhân dân các tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phối hợp với Cổng thông tin Nhân đạo quốc gia phát động nhắn tin với cú pháp: UH gửi 1409 (20.000 đồng/tin nhắn). Toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để hỗ trợ nhu yếu phẩm, nhà ở và sinh kế cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ. Tính đến hết ngày 5-11, chương trình đã nhận được hơn 113.300 tin nhắn, tương đương 2,266 tỷ đồng.

Ngày 6 và 7-11, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cử hai đoàn công tác đến thăm hỏi, cứu trợ trực tiếp đồng bào vùng thiên tai tại hai tỉnh Khánh Hòa và Bình Định.

Nguyễn Trung Nghĩa

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/cuu-tro-khan-cap-gan-1-1-ty-dong-cho-cac-tinh-bi-thiet-hai-do-bao-so-12/