Cựu Tổng thư ký NATO ủng hộ mạnh mẽ Đài Loan (Trung Quốc)

Cựu Thủ tướng Đan Mạch Anders Fogh Rasmussen, cựu Tổng thư ký NATO sẽ đến Đài Loan (Trung Quốc) vào tuần tới.

Cựu Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen lên lịch thăm Đài Loan (Trung Quốc) từ ngày 3-5/1. (Nguồn: Focus Taiwan)

Cựu Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen lên lịch thăm Đài Loan (Trung Quốc) từ ngày 3-5/1. (Nguồn: Focus Taiwan)

Thông cáo báo chí của cơ quan ngoại giao Đài Loan ngày 29/12 cho biết, cựu Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen dự kiến có các cuộc gặp nhà cầm quyền Thái Anh Văn, phó lãnh đạo Lại Thanh Đức và người đứng đầu cơ quan ngoại giao Đài Loan Joseph Wu.

Là người sáng lập Tổ chức Liên minh các nền dân chủ (AoD), ông Rasmussen đã kêu gọi các quốc gia dân chủ tăng cường hợp tác với hòn đảo Đài Loan để xây dựng sự đảm bảo dân chủ trong bối cảnh chủ nghĩa độc đoán đang mở rộng.

Cựu Tổng thư ký NATO nhấn mạnh, chuyến thăm của ông tới Đài Loan từ ngày 3-5/1 là một minh chứng rõ ràng về sự ủng hộ mạnh mẽ của ông đối với vùng lãnh thổ này.

Chính trị gia Đan Mạch là Thủ tướng thứ 24 của Đan Mạch từ tháng 11/2001 đến tháng 4/2009 và là Tổng thư ký thứ 12 của NATO từ tháng 8/2009 đến tháng 10/2014.

Vào năm 2017, ông Rasmussen đã thành lập AoD, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên thúc đẩy nền dân chủ và thị trường tự do trên toàn cầu.

Trên cương vị này, ông chủ trì Hội nghị thượng đỉnh Dân chủ Copenhagen hàng năm, lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2018.

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cuu-tong-thu-ky-nato-ung-ho-manh-me-dai-loan-trung-quoc-211607.html