Cựu Tổng Thư ký Liên hợp quốc Javier Perez de Cuellar qua đời

Sáng 5-3 (giờ Việt Nam), cựu Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Javier Perez de Cuellar, người nổi tiếng vì những nỗ lực kiến tạo hòa bình trên thế giới, đã qua đời tại Peru ở tuổi 100.

Cựu TTK LHQ Javier Perez de Cuellar khi còn đương chức. (Ảnh: UN)

Cựu TTK LHQ Javier Perez de Cuellar khi còn đương chức. (Ảnh: UN)

Sáng 5-3 (giờ Việt Nam), cựu Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Javier Perez de Cuellar, người nổi tiếng vì những nỗ lực kiến tạo hòa bình trên thế giới, đã qua đời tại Peru ở tuổi 100.

Ông Perez de Cuellar đã giữ chức TTK LHQ trong giai đoạn từ năm 1981-1991. Ông là Đại sứ của Peru tại Hội đồng Bảo an LHQ các năm 1973-1974 và Đại diện thường trực của LHQ tại Cyprus từ năm 1975-1977. Trong suốt sự nghiệp, ông Perez de Cuellar đã được trao bằng tiến sĩ danh dự của gần 40 trường đại học trên khắp thế giới.

Cựu TTK LHQ Perez de Cuellar được ca ngợi là một trong những nhân vật Peru nổi bật nhất cùng thời, khi lãnh đạo LHQ trong thời kỳ thế giới đẩy mạnh cuộc chiến chống đói nghèo, cuộc chiến tranh kéo dài tám năm giữa Iran và Iraq, cũng như cuộc nội chiến tại El Salvador. Ông cũng nổi tiếng với những nỗ lực hàn gắn các bên xung đột và kiến tạo hòa bình. Một trong những thành tựu nổi bật nhất của ông Perez de Cuellar trên cương vị TTK LHQ là giúp Namibia trở thành quốc gia độc lập vào năm 1990, thông qua thỏa thuận hòa bình do LHQ làm trung gian.

Ông Cuellar cũng đảm nhiệm nhiều vị trí trong cơ quan ngoại giao của Peru tại các nước Anh, Bolivia, Ba Lan, Liên Xô trước đây, Thụy Sĩ và Venezuela.

TTXVN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43492102-cuu-tong-thu-ky-lien-hop-quoc-javier-perez-de-cuellar-qua-doi.html