Cựu Tổng Thư ký LHQ qua đời ở tuổi 100

Cựu Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Javier Perez de Cuellar, một nhà ngoại giao Peru, người đóng vai trò quan trọng trong việc chấm dứt cuộc chiến tranh Iran-Iraq 1980-1988, qua đời ngày 4/3 tại nhà riêng ở Lima ở tuổi 100.

Ông Javier Perez de Cuellar. Ảnh Reuters.

Ông Javier Perez de Cuellar. Ảnh Reuters.

Ông Perez de Cuellar, sinh năm 1920, từng hai lần đứng đầu LHQ. Ông đã lãnh đạo LHQ từ năm 1982 đến năm 1991, những năm “lạnh nhất” của Chiến tranh Lạnh với nhiều biến động trên trường quốc tế.

Ông Perez de Cuellar là người đứng đầu thứ năm của cơ quan hàng đầu thế giới này và là nhà lãnh đạo người Mỹ Latin duy nhất cho đến nay.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres ngày 4/3 đã ca ngợi vai trò quan trọng của ông Perez de Cuellar, trong việc bảo vệ việc thả con tin Mỹ bị giam giữ ở Lebanon cũng như các hiệp định hòa bình ở Campuchia và El Salvador trong thời gian đương nhiệm.

Tổng thống Peru Martin Vizcarra bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của Perez de Cuellar, ca ngợi nhà ngoại giao lớn của Peru đã dành toàn bộ cuộc đời của mình cho nhiệm vụ “tôn vinh đất nước”.

Ông Perez de Cuellar từng nói rằng những thành tựu đáng tự hào nhất của ông là vai trò của ông trong việc giành độc lập an ninh tại Namibia và hiệp định hòa bình chấm dứt cuộc xung đột Iran-Iraq. Tuy nhiên, những nỗ lực ngoại giao của ông đã không thể ngăn chặn sự bùng nổ của Chiến tranh vùng Vịnh vào năm 1990.

Sau khi rời khỏi LHQ, ông Perez de Cuellar năm 1995 đã tranh cử Tổng thống Peru nhưng không thành công, để thua trước Tổng thống lúc bấy giờ Alberto Fujimori.

Ông giữ chức Thủ tướng trong một chính phủ thống nhất quốc gia trong khoảng 8 tháng sau khi chính quyền Fujimori sụp đổ liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng vào cuối năm 2000.

Duy Tiến

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/cuu-tong-thu-ky-lhq-qua-doi-o-tuoi-100-584384/