Cựu Tổng Thư ký LHQ Kofi Annan qua đời ở tuổi 80

Ngày 18/8, theo một thông báo của Liên hợp quốc, ông Kofi Annan- cựu Tổng Thư ký LHQ đã qua đời ở tuổi 80.

Cựu Tổng Thư ký LHQ Kofi Annan qua đời ở tuổi 80. (Nguồn: CNN).

Ông Kofi Annan đã trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng 18/8 tại một bệnh viện ở Thụy Sĩ, nơi ông đang được điều trị sau thời gian bị ốm. Năm nay ông Kofi Annan 80 tuổi.

Ông đã qua đời một cách bình yên với sự có mặt của vợ và ba đứa con bên cạnh.

Kofi Annan, sinh năm 1938 tại Ghana, là Tổng thư ký thứ 7 của Liên hợp quốc từ năm 1997 đến 2006 và là người đầu tiên đi lên từ hàng ngũ nhân viên của Liên Hợp Quốc.

Ông là một trong số những nhà sáng lập của tổ chức The Elders, một nhóm các nhà lãnh đạo toàn cầu làm việc vì nhân quyền, kể từ khi nó được thành lập vào năm 2007. Năm 2013, ông trở thành chủ tịch của tổ chức này.

Kofi Annan được tôn kính như một chính khách toàn cầu và một người cam kết sâu sắc và chiến đấu trong suốt cuộc đời mình cho nền hòa bình của thế giới.

Ngày 10/12/2001, ông Kofi Annan được trao Giải Nobel Hòa bình, "vì những nỗ lực vì một thế giới hòa bình và được tổ chức tốt hơn".

Ông Kofi Annan được cộng đồng quốc tế đánh giá là một trong những người có công lớn trong cuộc chiến chống lại đại dịch HIV/AIDS toàn cầu. Tháng 4/ 2001, Tổng Thư ký LHQ Kofi Annan đã đưa ra lời kêu gọi nổi tiếng "Tiến tới hành động" nhằm tuyên chiến với HIV/AIDS. Ông cũng đưa ra sáng kiến thành lập Quỹ Y tế và AIDS toàn cầu nhằm khuyến khích gia tăng mức chi tiêu cho mặt trận đối đầu với cuộc khủng hoảng HIV/AIDS tại các quốc gia đang phát triển.

Hà Anh (theo CNN)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/cuu-tong-thu-ky-lhq-kofi-annan-qua-doi-o-tuoi-80-tintuc413063