Cựu Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe qua đời

Ngày 6/9, Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa thông báo cựu Tổng thống Robert Mugabe đã qua đời ở tuổi 95.

Cựu Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe tại một cuộc họp báo ở thủ đô Harare. Ảnh: AFP/TTXVN

Cựu Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe tại một cuộc họp báo ở thủ đô Harare. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại miền Nam châu Phi, trong thông báo đăng trên trang Twitter, Tổng thống Mnangagwa bày tỏ tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của cựu Tổng thống Mugabe, "người cha sáng lập đất nước Zimbabwe". Hãng tin Reuters (Anh) dẫn một nguồn thạo tin cho biết ông Mugabe đã qua đời ở Singapore. Trong vài năm gần đây, cựu Tổng thống Zimbabwe thường tới Singapore để chữa bệnh.

Ông Mugabe đã lãnh đạo Zimbabwe suốt 37 năm trước khi tuyên bố từ chức ngày 21/11/2017. Quyết định từ chức được đưa ra sau khi Zimbabwe rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc, chứng kiến quân đội nắm quyền kiểm soát đất nước. Dù khẳng định đây không phải là cuộc đảo chính, nhưng phía quân đội Zimbabwe cùng nhiều lãnh đạo đảng ZANU-PF cầm quyền đã gây sức ép buộc Tổng thống Mugabe từ chức, với cáo buộc ông là nguồn cơn của bất ổn sau khi sa thải một loạt thành viên trong nội các mà không có lý do hợp lý và khiến kinh tế Zimbabwe lao dốc trong suốt 20 năm.

Phi Hùng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/cuu-tong-thong-zimbabwe-robert-mugabe-qua-doi-20190906133010349.htm