Cựu Tổng thống Zimbabwe qua đời ở tuổi 95

Cựu Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe đã qua đời ở tuổi 95, theo thông báo của đương kim Tổng thống nước này Emmerson Mnangagwa trên Twitter.

Cựu Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe. Ảnh Reuters.

Cựu Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe. Ảnh Reuters.

“Với nỗi đau lớn nhất tôi phải thông báo về sự ra đi của người cha sáng lập nên đất nước Zimbabwe đồng thời là cựu Tổng thống, ông Cde Robert Mugabe”, một bài đăng trên trang Twitter chính thức của Tổng thống Zimbabwe Mnangagwa cho biết.

Theo một số nguồn tin, ông Mugabe qua đời ở Singapore, nơi ông thường đến điều trị trong những năm gần đây.

Tháng 11 năm ngoái, ông Mnangagwa cho biết ông Mugabe đã không thể đi lại được khi ông nhập viện tại một viện ở Singapore, nhưng không nói thêm chi tiết ông Mugabe nhập viện vì bệnh gì.

Các quan chức thường cho biết rằng ông được điều trị đục thủy tinh thể, phủ nhận các báo cáo của truyền thông rằng ông bị ung thư tuyến tiền liệt.

Ông Mugabe, người trị vì quốc gia miền Nam châu Phi này trong gần bốn thập kỷ kể từ khi độc lập từ Anh năm 1980, đã buộc phải từ chức vào tháng 11-2017 sau một cuộc đảo chính quân đội.

Ông được coi là một anh hùng giải phóng châu Phi và là người tiên phong về hòa giải chủng tộc khi lần đầu lên nắm quyền ở một quốc gia bị chia cắt trong gần một thế kỷ dưới chế độ thực dân trắng.

Duy Tiến (Theo Reuters)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/cuu-tong-thong-zimbabwe-qua-doi-o-tuoi-95-560498/