Cựu Tổng thống Zimbabwe Mugabe mất khả năng đi lại

Ông Robert Mugabe, cựu Tổng thống 94 tuổi của Zimbabwe, mất khả năng đi lại do tuổi cao sức yếu.

Ông Mugabe điều trị tại Singapore trong 2 tháng qua

Ông Mugabe điều trị tại Singapore trong 2 tháng qua

Thông tin trên được người kế nhiệm ông, Tổng thống Emmerson Mnangagwa, thông báo vào ngày 24-11. Tổng thống Emmerson Mnangagwa cho hay, ông Mugabe điều trị tại Singapore trong 2 tháng qua.

“Tuổi tác ông ấy đã cao. Tất nhiên, ông ấy hiện không thể đi lại nhưng chúng tôi sẽ hỗ trợ ông ấy hết mức có thể”, Tổng thống Emmerson Mnangagwa phát biểu trước hàng trăm người ủng hộ ở quê nhà của ông Mugabe ở Zvimba, cách Thủ đô Harare khoảng 100km về phía tây.

Tổng thống Mnangagwa không cung cấp thêm thông tin chi tiết về tình trạng sức khỏe của ông Mugabe, người từng lãnh đạo đất nước Zimbabwe trong gần 4 thập kỷ kể từ khi nước này giành độc lập khỏi Anh năm 1980.

Theo nhà lãnh đạo Zimbabwe, ông Mugabe dự kiến từ Singapore trở về nước vào cuối tháng 10, nhưng do vấn đề sức khỏe nên ông phải ở lại điều trị thêm 1 tháng. Nhà lãnh đạo Mnangagwa cho biết thêm, cựu Tổng thống Mugabe dự định trở về nước vào cuối tháng 11 này.

Tháng này cũng đánh dấu 1 năm kể từ khi ông Mugabe từ chức Tổng thống Zimbabwe sau 37 năm nắm quyền.

Tuấn Anh (Theo Aljazeera)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/cuu-tong-thong-zimbabwe-mugabe-mat-kha-nang-di-lai/791167.antd