Cựu Tổng thống Ukraine Poroshenko nhập viện vì viêm phổi do Covid-19

Cựu Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko – nghị sỹ Quốc hội Ukraine - đã phải nhập viện ở Kiev trong tình trạng bị viêm cả 2 phổi do Covid-19.

Cựu Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko.

Cựu Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được bà Marina Poroshenko – vợ ông Pyotr Poroshenko – công bố ngày 3/10.

“Ông Pyotr Alexeevich đã được đưa đến một trong những bệnh viện chuyên điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 ở Kiev. Dù chồng tôi bị viêm phổi nhưng ông ấy có một ý chí mạnh mẽ - điều ông ấy thể hiện trong cuộc chiến chống lại căn bệnh này”, bà Marina Poroshenko nói trên YouTube kênh của đảng Đoàn kết châu Âu của ông Poroshenko.

Vợ của vị cựu Tổng thống cũng khẳng định ông Poroshenko “tuân thủ quy trình điều trị”. Ngoài ra, bà này cũng cho hay, một trong những con gái của họ cũng đã bị nhiễm virus corona chủng mới gây bệnh Covid-19.

Ông Pyotr Poroshenko thông báo đã nhiễm virus corona vào ngày 29/9 và kể từ đó được điều trị y tế tại nhà.

Trong 4 ngày qua, Ukraine đã ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới trong một ngày cao kỷ lục. Bộ Y tế Ukraine cho biết nước này ngày 2/10 đã xác nhận 4.661 trường hợp nhiễm bệnh mới và ghi nhận 92 ca tử vong trong ngày, là mức kỷ lục từng được ghi nhận.

Hà Dung

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/cuu-tong-thong-ukraine-poroshenko-nhap-vien-vi-viem-phoi-do-covid19-547224.html