Cựu Tổng thống Sudan bị giam tại nơi cư trú

Chỉ huy lực lượng Phản ứng nhanh Sudan (RSP) Mohamed Hamdan Daqlo cho biết, cựu Tổng thống Omar al-Bashir đang chịu quản thúc tại gia (ở thủ đô Khartoum) chứ không hề rời khỏi đất nước.

Cựu Tổng thống Sudan Omar al-Bashir - Ảnh: Getty Images

Cựu Tổng thống Sudan Omar al-Bashir - Ảnh: Getty Images

Lực lượng vũ trang Sudan ngày 11.4 chấm dứt 30 năm Tổng thống Bashir cầm quyền. Tướng Daqlo cho biết, hành động đàn áp biểu tình ôn hòa của nhà cựu lãnh đạo là nguyên nhân khiến họ tiến hành đảo chính.

Về chuyện giao Tổng thống Bashir cho Tòa án Hình sự quốc tế (ICC), tướng Daqlo tuyên bố quyền quyết định thuộc về người dân Sudan.

“Sudan sắp thành lập chính quyền dân cử mới có trách nhiệm định hướng giai đoạn tiếp theo, xử lý những đối tượng phạm tội ác chống lại người dân, kể cả Bashir”, theo tướng Daqlo.

ICC ban hành hai lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Bashir vì tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người liên quan đến cuộc xung đột ở tỉnh phía tây Darfur.

Hậu đảo chính, lực lượng vũ trang Sudan thành lập một hội đồng quân sự dự kiến cai trị đất nước trong thời gian chuyển tiếp 2 năm. Tuy nhiên người dân tiếp tục biểu tình yêu cầu lập tức thành lập chính quyền dân sự.

Người dân Sudan tiếp tục biểu tình trong ngày 14.4 - Ảnh: Reuters

Hội đồng quân sự phải thực hiện một số biện pháp xoa dịu, bao gồm hủy bỏ lệnh giới nghiêm, phóng thích tất cả tù nhân chính trị bị bắt giam bởi chính quyền Tổng thống Bashir, cách chức Bộ trưởng Quốc phòng của tướng Awad Ibn Auf (vừa từ bỏ vị trí người đứng đầu hội đồng quân sự trước đó) cũng như sa thải hai Đại sứ Sudan tại Mỹ và tại Thụy Sĩ.

Cẩm Bình (theo Middle East Monitor, Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/cuu-tong-thong-sudan-bi-giam-tai-noi-cu-tru-111219.html