Cựu tổng thống Sri Lanka sẽ về nước, Bộ trưởng Tài chính được phép ra nước ngoài

Một quan chức quốc phòng hàng đầu của Sri Lanka ngày 2/9 cho biết, cựu tổng thống bị phế truất của nước này, ông Gotabaya Rajapaksa, sẽ kết thúc thời gian lưu vong ở Thái Lan và trở về nước vào ngày mai, 3/9.

Khủng hoảng ở Sri Lanka ảnh hưởng nặng nề tới cuộc sống của người dân. (Nguồn: BBC)

Khủng hoảng ở Sri Lanka ảnh hưởng nặng nề tới cuộc sống của người dân. (Nguồn: BBC)

Quan chức giấu tên trên nêu rõ: "Ông ta hiện đang lưu trú tại một khách sạn của Thái Lan như một tù nhân và muốn trở về. Chúng tôi được thông báo ông ta sẽ trở về nước vào sáng sớm 3/9".

Trong một diễn biến khác, Tổ chức chống tham nhũng Transparency International (Minh bạch Quốc tế) chi nhánh tại Sri Lanka thông báo, tòa án cấp cao nhất của nước này ra phán quyết cho phép cựu Bộ trưởng Tài chính Basil Rajapaksa ra nước ngoài cho tới ngày 15/1 năm sau.

Thông báo nêu rõ: "Tòa án cho phép Basil Rajapaksa ra nước ngoài sau khi luật sư của ông xin phép cho ông ra nước ngoài để kiểm tra sức khỏe. Ông ấy dự kiến sẽ quay về nước vào ngày 15/1/2023".

Trước đó, Tòa án Tối cao Sri Lanka gia hạn lệnh cấm đi lại đối với cựu Tổng thống Mahinda Rajapaksa và cựu Bộ trưởng Tài chính Basil Rajapaksa tới ngày 4/8/2022. Hai ông này là anh em của cựu Tổng thống Gotabaya Rajapaksa.

Lệnh trên được đưa ra trong bối cảnh hai cựu quan chức này bị yêu cầu phải trả lời chất vấn trong một vụ kiện liên quan tới khủng hoảng kinh tế ở quốc gia Nam Á này.

(theo Reuters, AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cuu-tong-thong-sri-lanka-se-ve-nuoc-bo-truong-tai-chinh-duoc-phep-ra-nuoc-ngoai-196676.html