Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy bị khởi tố

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã bị khởi tố về các cáo buộc nhận tài trợ trái phép từ Libya để tranh cử vào năm 2007.

Ông Sarkozy (phải) bị tố nhận tiền từ cố lãnh đạo Gaddafi (trái) - AFP

Reuters ngày 22.3 đưa tin cựu chủ nhân Điện Elysee chính thức bị xem là nghi phạm sau khi cuộc điều tra của công tố Pháp cho thấy ông nhận trái phép 50 triệu euro (1.402 tỉ đồng theo tỷ giá hiện nay) từ lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi. Đây là khoản tiền vượt mức tài trợ cho vận động tranh cử theo quy định.

Ông Sarkozy được cho về nhà hôm 21.3 sau 2 ngày bị thẩm vấn liên quan đến cáo buộc trên. Tuy nhiên, chính trị gia 63 tuổi đã luôn bác bỏ cáo buộc nhận tiền trái phép từ ông Gaddafi.

Trước đó, vào tháng 2.2016, ông Sarkozy từng ra tòa để trả lời thẩm vấn về những khoản chi sai mục đích trong chiến dịch vận động tái tranh cử năm 2012. Đến tháng 2.2017, ông Sarkozy tiếp tục nhận lệnh hầu tòa nhưng luật sư biện hộ của cựu tổng thống tuyên bố ông sẽ kháng cáo.

Theo BBC, cựu Bộ trưởng Nội vụ Pháp Brice Hortefeux, một đồng minh của ông Sarkozy, cũng đã bị cảnh sát thẩm vấn hôm 21.3 vì dính líu vụ việc trên.

Ông Gaddafi bị lật đổ và sát hại năm 2011. Khi đó, Pháp là một trong những nước đầu tiên tham gia không kích để thiết lập vùng cấm bay nhằm vào lực lượng chính phủ tại Libya.

Huỳnh Thiềm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/cuu-tong-thong-phap-sarkozy-bi-truy-to-944499.html