Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy bị bắt giữ

Ngày 20-3, hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức tư pháp Pháp cho biết, cựu Tổng thống nước này Nicolas Sarkozy đang bị cảnh sát giam giữ để thẩm vấn về những cáo buộc cho rằng Libya đã tài trợ chiến dịch tranh cử năm 2007 của ông.

Hiện, luật sư của ông Sarkozy chưa đưa ra bình luận về vụ bắt giữ này.

Theo một nguồn tin gần gũi với cuộc điều tra, sáng cùng ngày, cảnh sát cũng thẩm vấn một đồng minh khác của ông Sarkody, cựu Bộ trưởng Nội vụ Pháp Brice Hortefeux do có liên quan vụ việc nêu trên.

Tháng 1-2018, một doanh nhân người Pháp bị nghi đã chuyển tiền từ nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi cho chiến dịch của ông Sarkozy đã bị bắt tại Anh. Người này được bảo lãnh sau khi xuất hiện trong một phiên tòa tại thủ đô London.

Năm 2013, Pháp đã mở cuộc điều tra đối với những cáo buộc cho rằng cuộc bầu cử thành công của ông Sarkozy năm 2007 được hưởng lợi từ khoản quỹ bất hợp pháp đến từ ông Gaddafi. Tuy nhiên, ông Sarkozy luôn phủ nhận việc nhận bất cứ khoản tài trợ trái phép nào đối với chiến dịch tranh cử của mình, đồng thời bác bỏ cáo buộc của Libya.

Ông Nicolas Sarkozy (63 tuổi) đã giữ vai trò Tổng thống Pháp từ năm 2007 đến năm 2012.

H.HTheo: Reuters

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/35842802-cuu-tong-thong-phap-sarkozy-bi-bat-giu.html