Cựu tổng thống Peru bị bắt giam ở California vì say rượu

Cựu tổng thống Peru Alejandro Toledo, người bị truy nã ở quê nhà liên quan đến tội nhận hối lộ, bị bắt ở California, Mỹ, do say rượu tại nơi công cộng.

AP dẫn lời người phát ngôn Rosemerry Blankswade của Văn phòng cảnh sát trưởng hạt San Mateo, California, cho biết ông Toledo, 72 tuổi, bị bắt vào tối 17/3 tại nhà hàng gần thành phố Menlo Park thuộc khu vực vịnh San Francisco. Ông bị giam một đêm trong tù sau đó được thả vào sáng 18/3.

Ông Toledo giữ chức tổng thống Peru từ năm 2001 đến 2006 và chuyển đến Bắc California ngay sau khi rời vị trí để làm việc và học tập tại đại học Stanford ở Palo Alto.

Cựu tổng thống Peru Alejandro Toledo tại sự kiện của Liên Hợp Quốc ngày 24/5/2017. Ảnh: AP.

Cựu tổng thống Peru Alejandro Toledo tại sự kiện của Liên Hợp Quốc ngày 24/5/2017. Ảnh: AP.

Cựu tổng thống Peru hiện bị truy nã ở quê nhà với phần thưởng trị giá 30.000 USD cho ai bắt giữ được ông. Các công tố viên Peru cáo buộc ông nhận hối lộ 20 triệu USD từ công ty xây dựng Brazil Odebrarou trong thời gian ông giữ chức tổng thống. Ông Toleda đã phủ nhận điều này.

Từ tháng 2/2017, Peru đã yêu cầu Mỹ trục xuất cựu tổng thống Toledo và dẫn độ ông về nước. Người phát ngôn cảnh sát Blankswade cho biết tổ chức cảnh sát quốc tế Interpol đã đưa ra "cảnh báo", đề nghị các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới thông báo nếu ông Toledo bị bắt giữ.

Tuy nhiên, Interpol không có kế hoạch ngay lập tức dẫn độ Toledo và do đó ông đã được thả tự do. "Sau khi trao đổi với quan chức Peru và Interpol, chúng tôi nhận thấy các cáo buộc ở Peru không cho phép bắt giữ đối tượng ở Mỹ", người phát ngôn Blankswade nói nhưng không tiết lộ chi tiết quá trình bắt giữ ông Toledo.

Hương Ly

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuu-tong-thong-peru-bi-bat-giam-o-california-vi-say-ruou-post926841.html