Cựu Tổng thống Park Geun-hye nhận thêm 8 năm tù

Ngày 20-7, Tòa Thượng thẩm Seoul tuyên án cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye 6 năm tù vì sử dụng các quỹ của cơ quan tình báo mà không ghi sổ sách. Ngoài ra, bà Park còn phải chịu thêm 2 năm tù vì tội vi phạm luật bầu cử.

Trước đó, các công tố viên đề nghị Tòa Thượng thẩm Seoul tuyên án bà Park Geun-hye tổng cộng 30 năm tù giam vì một loạt tội tham nhũng trong vụ bê bối khiến bà bị phế truất hồi năm ngoái. Mức án đề xuất này không thay đổi so với mức mà các công tố viên đưa ra tại tòa án cấp dưới. Trong phiên tòa được phát sóng trên truyền hình này, các thẩm phán cũng tuyên án bà phải bồi thường 3,3 tỷ won (tương đương 2,91 triệu USD). Bà Park vắng mặt trong phiên tòa ngày 20-7. Bà tẩy chay tất cả các phiên xét xử, cho rằng, chúng mang động cơ chính trị đồng thời cáo buộc bồi thẩm đoàn và các công tố viên là không công bằng. Trước đó bà Park, 66 tuổi, bị tòa án cấp dưới tuyên phạt 24 năm tù giam vì các tội tham nhũng và lạm dụng quyền lực. Như vậy, cựu nữ tổng thống này sẽ phải chịu mức án tổng cộng là 32 năm tù giam.

T.NGỌC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_192627_cuu-tong-thong-park-geun-hye-nhan-them-8-nam-tu.aspx