Cựu Tổng thống Paraguay phủ nhận cáo buộc tham nhũng của Mỹ

Ngày 22/7, cựu Tổng thống Paraguay Horacio Cartes tuyên bố bác bỏ cáo buộc tham nhũng do Chính phủ Mỹ đưa ra, đồng thời lên tiếng phản đối việc Bộ Ngoại giao Mỹ đã thu hồi thị thực nhập cảnh vô thời hạn đối với ông và ba người con.

Cựu tổng thống Paraguay Horacio Cartes từng là Tổng thống nước này từ năm 2013 đến năm 2018. (Nguồn; Aljazeera)

Cựu tổng thống Paraguay Horacio Cartes từng là Tổng thống nước này từ năm 2013 đến năm 2018. (Nguồn; Aljazeera)

Luật sư riêng của ông Cartes, Pedro Ovelar, nhấn mạnh vị doanh nhân trở thành chính trị gia này đã “phải chịu sự đàn áp” từ chính quyền của Tổng thống Mario Abdo Benítez - đối thủ của ông Cartes cho vị trí lãnh đạo đảng Colorado cầm quyền trong cuộc bỏ phiếu nội bộ dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới. Ông Ovelar cho rằng quyết định của Bộ Ngoại giao Mỹ dựa trên “thông tin thiên vị do các đối thủ chính trị của ông Cartes vận động hành lang”.

Tuyên bố của ông Cartes được đưa ra ngay sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ ban hành lệnh cấm đi lại đối với ông này với cáo buộc tham nhũng và liên kết với các nhóm "khủng bố".

Ông Cartes, người đã lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ từ năm 2013-2018 và hiện điều hành một đế chế kinh doanh, sẽ không đủ điều kiện cùng với ba người con trưởng thành đi du lịch đến Mỹ. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, cựu Tổng thống Paraguay đã "cản trở một cuộc điều tra quốc tế lớn về tội phạm xuyên quốc gia", ám chỉ việc ông Cartes có liên quan đến một vụ bê bối rửa tiền tại Brazil.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cuu-tong-thong-paraguay-phu-nhan-cao-buoc-tham-nhung-cua-my-191792.html