Cựu Tổng thống lưu vong của Tunisia qua đời tại Saudi Arabia

Bộ Ngoại giao Tunisia ngày 19/9 cho biết cựu Tổng thống Tunisia Zine El-Abidine Ben Ali đã qua đời ở tuổi 83 trong khi sống lưu vong ở Saudi Arabia.

Cựu Tổng thống Tunisia Zine El-Abidine Ben Ali. Ảnh: aljazeera.com

Cựu Tổng thống Tunisia Zine El-Abidine Ben Ali. Ảnh: aljazeera.com

Ông Ben Ali đã rời khỏi Tunisia tháng 1/2011 sau cuộc nổi dậy mang tên Mùa Xuân Arab. Năm 2011, một tòa án Tunisia đã kết án vắng mặt ông Ben Ali 15 năm tù về nhiều tội danh, trong đó có buôn bán ma túy, vũ khí và cổ vật.

Tunisia được cho là quốc gia duy nhất xây dựng thành công nền dân chủ sau làn sóng nổi dậy lan tỏa khắp khu vực Bắc Phi này, với việc chính quyền của Tổng thống Ben Ali sụp đổ mà không dẫn đến bạo lực. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, lãnh đạo đất nước vẫn chưa thể giải quyết được các thách thức kinh tế, bao gồm lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp cao. Trong khi đó, các vụ tấn công bạo lực cũng khiến các nhà đầu tư và khách du lịch ngần ngại đặt chân tới quốc gia này.

Thanh Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/cuu-tong-thong-luu-vong-cua-tunisia-qua-doi-tai-saudi-arabia-20190919224253323.htm