Cựu Tổng thống Liên Xô Gorbachev: Biden có thể hàn gắn Nga-Mỹ

Ông Gorbachev cho rằng, quan điểm của ông Biden có thể hàn gắn mối quan hệ Nga- Mỹ vốn đã không tốt đẹp thời gian qua.

Hôm 8/11, Cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev đã chia sẻ rằng ông tin ứng cử viên Tổng thống Mỹ Đảng Dân chủ Joe Biden nếu đắc cử sẽ có thể khôi phục lòng tin với nước Nga.

Cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev tin quan hệ Nga và Mỹ sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev tin quan hệ Nga và Mỹ sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Theo ông Gorbachev, ông Biden hiểu tầm quan trọng của mối quan hệ giữa Mỹ và Nga. Ông bày tỏ hy vọng rằng Nga và Mỹ sẽ có thể để khôi phục lòng tin lẫn nhau.

Cựu Tổng thống Gorbachev coi ông Biden là "một người nổi tiếng với nhiều kinh nghiệm cả về chính sách đối nội và đối ngoại".

"Tôi đã gặp ông ấy vài lần; lần gần đây nhất là vào tháng 3 năm 2009. Khi đó ông ấy là Phó Tổng thống. Chúng tôi đã nói chuyện gần một giờ tại Nhà Trắng, và sau đó Tổng thống Barack Obama đã tham gia cùng chúng tôi. Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện chi tiết và thân thiện. Tôi có ấn tượng rằng ông ấy hiểu tầm quan trọng của mối quan hệ với Nga" - ông Gorbachev chia sẻ.

"Tôi hy vọng rằng Joe Biden sẽ nỗ lực bình thường hóa quan hệ và khôi phục lòng tin giữa các quốc gia của chúng ta. Tôi tin tưởng rằng điều này là vì lợi ích của cả Mỹ và Nga" - ông Gorbachev tuyên bố.

"Có rất nhiều sự quan tâm đến cuộc bầu cử này trên toàn thế giới và điều này có thể hiểu được. Đây là vị trí của Mỹ trong nền chính trị toàn cầu: quan hệ với Mỹ là quan trọng đối với mọi người, với mọi quốc gia. Tôi tin tưởng rằng Nga cũng cần quan hệ tốt với Mỹ, nhưng tất nhiên không phải bằng bất cứ giá nào" - ông Gorbachev nhận định.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Joe Biden đã hứa sẽ chấm dứt cách tiếp cận theo chủ nghĩa biệt lập của Trump, hứa sẽ khôi phục vai trò lãnh đạo của Mỹ và sửa chữa quan hệ với các đồng minh.

Hồi tháng 10, ông Biden cho biết rằng, ông sẽ có lập trường cứng rắn với Nga, gọi Moscow là "đối thủ" cũng như "mối đe dọa" lớn nhất đối với an ninh Mỹ.

Ông bác bỏ ý tưởng của Trump là mời Nga trở lại nhóm G7. Ông ủng hộ việc hủy bỏ dự án đường ống Nord Stream-2 "do Điện Kremlin hậu thuẫn" để vận chuyển khí đốt tự nhiên từ Nga sang Đức. Những người phản đối dự án này nói rằng nó sẽ làm tăng sự phụ thuộc của châu Âu vào năng lượng Nga.

Lập trường của Biden và Nga cho thấy căng thẳng giữa Washington và Moscow sẽ tiếp diễn và có thể còn trở nên tồi tệ hơn dưới thời tổng thống Trump. Tuy nhiên, kiểm soát vũ khí có thể là một trong số ít các vấn đề trở thành nền tảng cho các cuộc đàm phán hiệu quả giữa hai nước.

Ông Biden cho biết ông sẽ gia hạn New START, hiệp ước vũ khí hạt nhân cuối cùng còn lại với Nga, đồng thời theo đuổi một hiệp ước mới. New START, áp đặt giới hạn với kho vũ khí hạt nhân chiến lược của hai nước, sẽ hết hạn vào tháng 2/2021 nhưng có thể được gia hạn thêm 5 năm. Chính quyền Trump đã từ chối đề xuất của Moskva về việc gia hạn thỏa thuận, trong khi đó, Biden đánh giá thỏa thuận có lợi cho an ninh Mỹ.

Điểm chung của ông Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin là kiểm soát vũ khí. Cả hai nhà lãnh đạo đều muốn thương lượng gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới, vốn sẽ hết hạn vài tuần sau khi Tổng thống mới của Mỹ tuyên thệ nhậm chức năm 2021.

Ông Biden khẳng định từ lâu sẽ cứng rắn hơn với Nga so với ông Trump. Hồi năm 2014, trong tư cách phó tổng thống Mỹ, ông đã ủng hộ cấm vận Nga vì sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/cuu-tong-thong-lien-xo-gorbachev-biden-co-the-han-gan-nga-my-3422186/