Cựu Tổng thống Hàn Quốc về quê sống bình dị, muốn bị lãng quên

Chia sẻ về kế hoạch nghỉ hưu, ông Moon Jae-in cho biết sẽ ông sẽ làm nông và nghe nhạc, đọc sách trong thời gian rảnh rỗi.

Sau khi tham dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Yoon Suk-yeol, cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và phu nhân Kim Jung-sook đã về quê nhà tại thành phố Yangsan, miền Đông Nam Hàn Quốc hôm 10/5.

Từ một nhà lãnh đạo quốc gia thường xuyên có lịch trình làm việc kín mít từ sáng sớm đến khuya, cuộc sống của ông Moon Jae-in sẽ thay đổi như thế nào sau khi về hưu?

Tổng thống Moon Jae-in tận hưởng cảnh làng quê thanh bình tại quê nhà Yangsan tháng 9/2018. Ảnh: Cheong Wa Dae

Tổng thống Moon Jae-in tận hưởng cảnh làng quê thanh bình tại quê nhà Yangsan tháng 9/2018. Ảnh: Cheong Wa Dae

“Tôi mong đợi một cuộc sống thứ 2”

Phát biểu với những người ủng hộ trước khi lên tàu cao tốc trở về quê hương, ông Moon Jae-in cho biết: “Tôi thực sự mong đợi một cuộc sống thứ 2 mà tôi sẽ trải qua ở đây, làng Pyeongsan ở Yangsan, một khởi đầu mới”.

Cựu Tổng thống Moon Jae-in đã quyết định chuyển từ tư gia ở Maegok-dong sang làng Pyeongsan gần đó vì lý do an ninh. Vào tháng 4/2020, vợ chồng ông đã đã mua một mảnh đất trong làng với diện tích 3.860 m2 có giá 1,47 tỷ won (1,21 triệu USD) ở Yangsan, tỉnh Nam Gyeongsang và xây dinh thự mới để làm nơi nghỉ dưỡng.

Khi tới dinh thự riêng tại Yangsan, ông Moon Jae-in chia sẻ với những người ủng hộ rằng: “Nhờ các bạn tôi đã có thể trở thành một tổng thống hạnh phúc đến những ngày tháng cuối cùng của nhiệm kỳ”.

Ông nói thêm: “Cuối cùng thì tôi cũng đã trở về nhà của mình. Chúng tôi sẽ thông báo việc chuyển đến cho người dân ở trong làng Pyeongsan. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì đã hoàn thành tất cả các công việc một cách an toàn”.

Ngôi làng Pyeongsan là nơi thích hợp để tản bộ vì nó nằm gần ngọn núi Yeongchuk tuyệt đẹp, thường được gọi là Alps của Yeongnam – nơi kết nối thiên nhiên, bầu trời và con người.

Ngôi làng cũng nằm gần chùa Tongdo – một ngôi chùa Phật giáo nổi tiếng ở Yangsan, tỉnh Nam Gyeongsang, cách thủ đô Seoul khoảng 380 km về phía Đông Nam. Chùa Tongdo đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Mộ của mẹ ông, bà Kang Han-ok, cách đó khoảng 13km. Nơi ở mới của ông Moon Jae-in cũng cách mộ của cố Tổng thống Roh Moo-hyun 50 phút lái xe.

Ông Moon Jae-in chụp ảnh với người dân trước tư dinh ở quê nhà. Ảnh: tbs.seoul

“Muốn làm một người bị lãng quên” sau khi rời nhiệm sở

Cựu tổng thống Moon Jae-in sinh năm 1953 tại thành phố Geoje ở phía Đông Nam tỉnh Nam Gyeongsan, Hàn Quốc. Cha mẹ ông đều là người di tản từ Triều Tiên. Ông và 4 anh chị em lớn lên trong nghèo khó nhưng luôn có ý chí và nghị lực vươn lên. Ông từng làm luật sư nhân quyền khi còn trẻ và là bạn thân của cựu Tổng thống Roh Moo Hyun.

Trong một lần phát biểu với báo chí, ông Moon Jae-in từng nói rằng: “Tôi muốn trở thành một người bị lãng quên sau khi nghỉ hưu”. Điều này có nghĩa là sau khi rời nhiệm sở vào tháng 5/2022, ông muốn một cuộc sống tự do và không can dự vào chính trị. Và như vậy ông sẽ trở thành cựu tổng thống thứ hai của Hàn Quốc, sau ông Roh Moo-hyun sống ẩn dật ở vùng nông thôn khi về hưu.

Toàn cảnh mảnh đất rộng 3.860 m2 mà vợ chồng Tổng thống Moon mua. Ảnh: Yonhap

Chia sẻ về kế hoạch nghỉ hưu, ông Moon Jae-in cho biết sẽ trải qua cuộc sống hậu tổng thống với tư cách là một người nông dân làm công việc đồng áng và thưởng thức rượu gạo “makgeolli” với những người dân trong thị trấn.

“Tôi muốn chăm sóc vật nuôi của mình, làm nông nghiệp, đến nhà thờ, thăm hàng xóm ở Tongdosa, lấy trà từ Seongpa Jongjeong, uống rượu với người dân trong làng, đọc sách, nghe nhạc khi có thời gian. Có thể là vậy. Đầu óc của tôi sẽ bay bổng hơn rất nhiều”.

Ông Moom Jae-in chia sẻ ông cảm thấy được tự do vì giờ đây đã trở thành một công dân bình thường và không cần phải liên tục theo dõi tin tức hàng ngày.

“Tôi sẽ sống cuộc đời tự do với vợ mình”, cựu tổng thống cho biết.

Cựu tổng thống duy nhất của Hàn Quốc nhận lương hưu hàng tháng

Truyền thông Hàn Quốc cũng tiết lộ chế độ đãi ngộ với cựu tổng thống Moon Jae-in khi ông về hưu. Tờ nhật báo Kookmin cho biết, ông Moon Jae-in có thể là cựu tổng thống duy nhất của Hàn Quốc được nhận lương hưu tổng thống ở thời điểm hiện tại, vì 4 người tiền nhiệm khác của ông đã bị tước quyền này do bị luận tội, cách chức hoặc bỏ tù.

Theo quy định của Hàn Quốc, lương của một tổng thống về hưu sẽ bằng 95% mức lương đương nhiệm. Mức lương của ông Moon Jae-in khi còn đương chức là 175,56 triệu won mỗi năm. Và như vậy lúc về hưu, ông Moon Jae-in sẽ nhận được 166,9 triệu won mỗi năm, tương đương 13,9 triệu won mỗi thángvà khoản này sẽ được trả vào ngày 20 hàng tháng.

Mặc dù đây là mức lương khá hậu hĩnh, nhưng không ai trong số những người tiền nhiệm của ông Moon Jae-in, hiện đang còn sống, được hưởng khoản tiền này. Bốn cựu tổng thống khác là Park Geun-hye, Lee Myung-bak, Roh Tae-woo và Chun Doo-hwan đã bị tước quyền lợi này do các vụ bê bối trong thời gian cầm quyền. Luật của Hàn Quốc quy định rằng những người bị cách chức hoặc bị kết án tù do bị luận tội sẽ không nhận được chế độ đãi ngộ đối của tổng thống mãn nhiệm, trong đó có cả lương hưu.

Ngoài mức lương hưu cao, tổng thống mãn nhiệm của Hàn Quốc sẽ được hưởng các khoản trợ cấp khác nhau của chính phủ như chi phí đi lại và liên lạc, chi phí vận hành văn phòng, đồng thời được điều trị miễn phí tại các bệnh viện nhà nước và tư nhân./.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/quan-sat/cuu-tong-thong-han-quoc-ve-que-song-binh-di-muon-bi-lang-quen-post943082.vov