Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye được ân xá

Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 24/12 cho biết cựu Tổng thống Park Geun Hye - người đang thụ án tù giam vì tham nhũng - đã được ân xá.

"Chúng tôi đã cho phép cựu Tổng thống Park vượt qua quá khứ đáng tiếc, vì mục tiêu đoàn kết dân tộc và tạo cơ hội cho tương lai", Bộ trưởng Tư pháp Park Beom Kye phát biểu tại cuộc họp báo, Reuters đưa tin.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh nhiều người ủng hộ và chính trị gia của đảng Bảo thủ kêu gọi ân xá cho bà Park trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3/2022.

Hồi tháng 1, tòa án tối cao của Hàn Quốc đã giữ nguyên bản án 20 năm tù đối với cựu Tổng thống Park Geun Hye vì tội nhận hối lộ, nhưng cũng mở đường cho khả năng bà được ân xá.

 Bà Park Geun Hye đến một tòa án ở Seoul, ngày 25/8/2017. Ảnh: Reuters.

Bà Park Geun Hye đến một tòa án ở Seoul, ngày 25/8/2017. Ảnh: Reuters.

Bà Park trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc vào năm 2013. Bà bị phế truất vì thông đồng với một thân tín và nhận hàng chục tỷ won từ các tập đoàn lớn để giúp đỡ gia đình và tài trợ cho các quỹ phi lợi nhuận mà bà sở hữu. Bà sau đó bị truy tố và kết án.

Bà Park (69 tuổi) - bị giam từ ngày 31/7/2017 - đã phủ nhận các cáo buộc.

Vụ việc của bà đã được xét xử tại các tòa án khác nhau, bao gồm cả phiên tòa tái thẩm vào tháng 7/2020.

Việc kết thúc của quy trình pháp lý hồi tháng 1 đã mở đường cho sự ân xá cựu tổng thống.

Người đứng đầu đảng Dân chủ cầm quyền Lee Nak Yon đã đề nghị ân xá cho bà Park và một cựu tổng thống khác, ông Lee Myung Bak, cũng đang bị giam vì cáo buộc tham nhũng. Tuy nhiên, ông Lee Myung Bak chưa được ân xá.

Hồng Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuu-tong-thong-han-quoc-park-geun-hye-duoc-an-xa-post1285295.html