Cựu tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak lại bị bắt

Hãng thông tấn Yonhap ngày 2-11 đưa tin cựu tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak vừa bị bắt giam trở lại sau khi Tòa án Tối cao nước này tuần trước quyết định giữ nguyên phán quyết của tòa phúc thẩm phạt ông 17 năm tù vì tội tham nhũng.

Dự kiến ông Lee sẽ bị đưa đến trung tâm giam giữ Dongbu ở thủ đô Seoul, nơi ông đã thụ án khoảng một năm sau khi bị bắt hồi tháng 3-2018.

Ông Lee Myung-bak giữ chức tổng thống nhiệm kỳ 2008-2013. Ông bị kết tội biển thủ khoảng 22 triệu USD từ quỹ Công ty DAS và nhận thêm 8 triệu USD hối lộ từ một số công ty khác, trong đó có Samsung.

Tháng 10-2018, một tòa án cấp quận đã tuyên án phạt ông Lee Myung-bak 15 năm tù. Tuy nhiên, ông được bảo lãnh tại ngoại năm tháng sau với lý do sức khỏe. Ông Lee bị bắt giam trở lại vào tháng 2 năm nay sau khi tòa phúc thẩm tuyên án phạt ông 17 năm tù và hủy quyết định cho bảo lãnh tại ngoại. Ông Lee sau đó gửi đơn kháng cáo và tòa phúc thẩm quyết định đình chỉ việc thi hành án tù cho đến khi Tòa án Tối cao ra phán quyết.

PHẠM KỲ

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/cuu-tong-thong-han-quoc-lee-myungbak-lai-bi-bat-947759.html