Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak bị kết án 17 năm tù

Ngày 29-10, Tòa án Tối cao Hàn Quốc giữ nguyên mức án 17 năm tù đối với cựu Tổng thống Lee Myung-bak vì các tội tham ô và nhận hối lộ.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak. Ảnh: Yonhap

Trước đó, hồi tháng 2 vừa qua, tòa phúc thẩm đã tuyên án ông Lee Myung-bak 17 năm tù giam, kèm số tiền phạt 13 tỷ won và tịch thu 5,7 tỷ won. Theo Yonhap, ông Lee Myung-bak bị cáo buộc tham ô 25,2 tỷ won liên quan đến công ty phụ tùng ô tô DAS và nhận hối lộ 9,4 tỷ won.

Ông Lee Myung-bak, người nắm quyền điều hành đất nước giai đoạn 2008-2013, từng bị buộc tội vào tháng 4-2018 với 16 cáo buộc hình sự. Tháng 10-2018, cựu tổng thống 78 tuổi bị tuyên án 15 năm tù giam, trở thành cựu lãnh đạo Hàn Quốc thứ tư bị kết án hình sự. Tòa án cấp cao Seoul sau đó nâng mức án lên 17 năm.

Với phát quyết mới nhất của Tòa án Tối cao Hàn Quốc, ông Lee Myung-bak sẽ tiếp tục phải ngồi tù, sau khoảng thời gian 8 tháng được phép tại ngoại.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/982208/cuu-tong-thong-han-quoc-lee-myung-bak-bi-ket-an-17-nam-tu