Cựu Tổng thống Gruzia muốn trở thành Thủ tướng Ukraine

Ông Saakashvili tuyên bố không có tham vọng làm Tổng thống nhưng muốn làm Thủ tướng.

Cựu Tổng thống Gruzia Mikheil Saakashvili

Cựu Tổng thống Gruzia Mikheil Saakashvili

Theo lời ông Saakashvili, ông này sẵn sàng nhận trách nhiệm lãnh đạo một chính phủ bình thường của Ukraine. Đồng thời, cựu Tổng thống Gruzia nói rằng mình sẽ không tham gia tranh cử Tổng thống Ukraine.

Trước đó, hôm 5/12, nhân viên Cơ quan An ninh và Viện Tổng công tố Ukraine đã tiến hành bắt giữ ông Saakashvili vì các cáo buộc cho rằng ông này tiếp tay các tổ chức tội phạm.

Tuy nhiên, ngay sau đó ông Saakashvili đã được vài trăm người ủng hộ giải thoát khỏi chiếc xe cảnh sát và hộ tống tham dự cuộc tập hợp trước trụ sở Quốc hội đòi Tổng thống Petro Poroshenko cùng lãnh đạo Cơ quan An ninh và Viện Tổng Công tố Ucraine phải từ chức.

Một diễn biến mới nhất, hôm 11/12 vừa qua, Tòa án quận Pechersk của TP Kiev đã bác đề nghị của Viện Tổng công tố Ukraine yêu cầu quản thúc tại gia đối với ông Saakashvili, đồng thời ra phán quyết trả tự do cho ông này với sự bảo lãnh của một nhóm nghị sỹ Quốc hội Ukraine.

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/cuu-tong-thong-gruzia-muon-tro-thanh-thu-tuong-ukraine-d236659.html