Cựu Tổng thống Gruzia đổi mong muốn ở chính trường Ukraine

Thay vì đòi Tổng thống Poroshenko, Tổng Công tố Lutsenko từ chức thì bây giờ ông Saakashvili lại sẵn sàng làm Thủ tướng Ukraine.

Cựu Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili hôm 12/12 đã thẳng thắn tuyên bố trong chương trình truyền hình ZIK rằng, ông không có tham vọng làm Tổng thống Ukraine, nhưng ông sẵn sàng điều hành nội các Ukraine.

Theo vị chính trị gia, ông "sẵn sàng nhận trách nhiệm lãnh đạo một chính phủ ôn hòa ở Ukraine", đồng thời khẳng định không có ý định tham gia tranh cử Tổng thống nước này bởi người Ukraine sinh ra ở đây phải quản lý đất nước của họ.

Cựu Thống đốc Odessa Mikhail Saakashvili muốn làm Thủ tướng Ukraine.

Cựu Thống đốc Odessa Mikhail Saakashvili muốn làm Thủ tướng Ukraine.

Hôm 11/12 vừa qua, Tòa án quận Pechersk, thủ đô Kiev đã bác đề nghị của Viện Tổng Công tố Ukraine về việc lựa chọn biện pháp quản thúc tại gia đối với ông Saakashvili, đồng thời ra phán quyết trả tự do cho ông này với sự bảo lãnh của một nhóm nghị sỹ Quốc hội Ukraine.

Tuyên bố mới nhất của ông Saakashvili là động thái cho thấy sự chuyển hướng của Phong trào Lực lượng mới Ukraine do ông lãnh đạo.

Chính trị gia gốc Gruzia từng lên kế hoạch lật đổ Tổng thống Petro Poroshenko, tổ chức hàng loạt các cuộc biểu tình, yêu cầu mở phiên tòa luận tội Tổng thống Ukraine.

Hôm 5/12, ông Saakashvili bị lực lượng an ninh Ukraine xông thẳng vào nhà riêng tại một căn chung cư 8 tầng với ý định bắt giữ để phục vụ điều tra.

Ông Saakashvili đã chạy trốn lên mái nhà, la lớn với những người ủng hộ, dọa dẫm tự tử và được người ủng hộ giải thoát khỏi lực lượng tình báo Ukraine khi đang vật lộn trong xe ô tô thoát khỏi đám đông bao vây.

Sau khi những người ủng hộ ông Saakashvili giải thoát, chính trị gia đã tuyên bố sẽ đến thẳng Quốc hội "để yêu cầu miễn nhiệm" Tổng thống Poroshenko. Ông Saakashvili gọi các cáo buộc chống ông là "sự dối trá trắng trợn".

Ông Saakashvili sau khi được giải thoát đã nhanh chóng cầm lấy một chiếc microphone của loa phóng thanh, nói rằng ông đã sẵn sàng "dâng hiến cuộc sống của mình cho Ukraine" và nhập vào đoàn người tiến bước hướng tới tòa nhà Quốc hội Ukraine.

Ông Saakashvili nói rằng, luật pháp ở Ukraine do Tổng thống can thiệp nên không hề có luận tội.

"Ở các nước có thể có các phiên tòa luận tội. Như ở Zimbabwe cũng có điều đó. Nhưng ở Ukraine thì luật pháp còn không cho phép. Do vậy, mọi người chẳng hài lòng về Tổng thống của mình. Phải mở cuộc điều tra về ông ta. Người dân xuống đường và tổ chức mit-tinh vì điều đó" - ông Poroshenko nói.

Saakashvili cũng nói rằng, ở trong nước, sự ủng hộ ông đang ngày một tăng bất chấp tình huống này là "kỳ quặc" khi các chính khách Ukraine coi ông là ngoại đạo.

"Từ quan điểm của phương Tây thì tình hình này là không bình thường: cựu lãnh đạo một nước sang nước khác và tìm cách thay đổi. Nhưng Phương Tây cũng hiểu rằng Ukraine cần một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, và tất cả chúng ta đều biết rằng Ukraine cần một nhà lãnh đạo mạnh mẽ vào lúc này" - ông Saakashvili tuyên bố.

Ông Poroshenko trao hộ chiếu Ukraine cho cựu Tổng thống Gruzia.

Đáng nói, sau khi khẳng định muốn miễn nhiệm Tổng thống Poroshenko, ông Saakashvili cũng không ngần ngại nói rằng mình đang nỗ lực cứu Ukraine - một động thái cho thấy ý định thế chân Tổng thống.

Nhưng trong và sau khi diễn ra phiên tòa xét xử ông, cựu lãnh đạo Gruzia quay sang chỉ trích Tổng Công tố Ukraine Yuriy Lutsenko bởi cáo buộc ông vô căn cứ. Ông Saakashvili nói rằng, ông Lutsenko nên từ chức trước khi bị miễn nhiệm vì các động thái ủng hộ Tổng thống Ukraine.

Cho đến bây giờ sau khi đã được thả tự do, ông Saakashvili lại nói đã sẵn sàng để cho mình một chức vụ trong chính quyền Ukraine, đó là Thủ tướng.

Tuần trước, Liên minh Châu Âu (EU), Mỹ và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã chỉ trích các nhà lãnh đạo Kiev trong cuộc chiến chống lại nạn buôn người và can thiệp vào công việc của Cơ quan phong chống tham nhũng quốc gia (NABU).

Ông Saakashvili lập luận: "Lutsenko nên từ chức không phải vì trường hợp của tôi mà là việc làm của ông ấy trong việc chỉ trích NABU.

Tổng thống Poroshenko nên thay đổi mọi thứ. Tôi không rõ ràng về việc có nên chấp thuận sự từ chức của ông ấy bây giờ hay không... Nhưng ông ấy nên để NABU hoạt động một cách độc lập và thôi việc ra tay ngăn chặn hàng loạt các cuộc đàn áp chính trị".

Ông Saakashvili đứng đầu phong trào chống tham nhũng ở Ukraine và không muốn làm Tổng thống?

Ông Saakashvili cho rằng, phương Tây nên yêu cầu Ukraine ngừng việc tìm mọi cách để ngăn cản ông phản đối họ.

"Thay vào đó, phương Tây có thể giúp phơi bày những tham nhũng của quan chức Ukraine bằng cách trưng ra các tài khoản ngân hàng và ngoại tệ của quan chức Ukraine, buộc họ phải minh bạch tài chính" - ông Saakashvili nói.

Rõ ràng, sự chậm trễ của ông Poroshenko trong việc đấu tranh chống tham nhũng khiến người dân Ukraine bực bội. Ngay cả các nhà tài trợ nước ngoài cũng mất dần kiên nhẫn với chính quyền hiện tại ở Ukraine.

Ông Saakashvili đang chống lại những thế lực bóng tối đầy rẫy ở Ukraine mà chưa có một bước đi nào chắc chắn.

Việc mỗi ngày tố cáo một quan chức cấp cao trong chính quyền như vậy chỉ có thể gây dựng các phong trào mà mục tiêu cuối cùng của ông cũng hiếm có khả năng trở thành hiện thực.

Clip ông Mikhail Saakashvili được đưa khỏi mái nhà

Đông Phong

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/cuu-tong-thong-gruzia-doi-mong-muon-o-chinh-truong-ukraine-3348942/