Cựu Tổng giám đốc Euro Auto lãnh án 9 năm tù

Sau hai ngày xét xử, chiều 5/6, TAND TP.HCM đã ra phán quyết đối với vụ buôn lậu 91 ô tô BMW liên quan đến Công ty CP ô tô Âu Châu Euro Auto.

Nguyên Tổng giám đốc Euro Auto Nguyễn Đăng Thảo bị tuyên phạt 9 năm tù, Nguyễn Thị Minh Yến (SN 1982, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch) 5 năm tù và Trần Hải Đăng (SN 1974, nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH TM dịch vụ giao nhận Việt Á) 7 năm tù về tội “Buôn lậu”. Công ty Ô tô Âu Châu phải bồi thường số tiền 60 tỷ đồng tương đương với trị giá 91 ô tô đã nhập lậu.

Trong phần luận tội, đại diện công tố đề nghị HĐXX tuyên phạt Thảo từ 12-14 năm tù, Đăng từ 10-12 năm tù, Yến từ 8-10 năm tù cùng về tội buôn lậu.

Hội đồng xét xử cho rằng, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm các quy định pháp luật về hàng hóa xuất nhập khẩu, gây thiệt hại cho nhà nước, cần xử lý nghiêm; không đủ cơ sở chấp nhận việc các luật sư bào chữa cho rằng các bị cáo không phạm tội buôn lậu. Tuy nhiên, xét thấy các bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, nhân thân tốt, gia đình có công cách mạng nên cần xét giảm một phần hình phạt.

 Các bị cáo tại phiên xử

Các bị cáo tại phiên xử

Theo cáo trạng, từ tháng 5 đến tháng 6/2013, trong quá trình nhập khẩu 91 xe ôtô hiệu BMW từ Đức có tổng trị giá 2.163.692 EUR (tương đương 60 tỷ đồng) về bán tại thị trường Việt Nam, Nguyễn Đăng Thảo, Nguyễn Thị Minh Yến và Trần Hải làm giả 91 hóa đơn của công ty BMW AG có giá trị thấp hơn giá trên hóa đơn do Cty BMW phát hành, với tổng số tiền là 129.259EUR. thu lợi bất chính hơn 6,4 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 6,4 tỷ đồng tiền thuế.

Nguyễn Đăng Thảo là người trực tiếp ký các chứng từ, tài liệu giả hoàn thiện thủ tục nhập khẩu 91 xe trên. Trần Hải Đăng trực tiếp làm giả các hóa đơn có trị giá thấp hơn, trực tiếp làm thủ tục nhập khẩu 91 xe ôtô.

Nguyễn Thị Minh Yến đặt hàng, nhận bộ chứng từ mua bán, biết rõ và đã thống nhất với Nguyễn Đăng Thảo, Trần Hải Đăng trong việc làm giả hợp đồng, hóa đơn và các tài liệu trong bộ hồ sơ nhập khẩu.

Tòa quyết định không thu hồi 91 xe ôtô BMW đã tiêu thụ hết do người mua xe không biết là xe buôn lậu.

Các bị cáo bị dẫn giải sau phiên tòa

Nguyễn Đăng Thảo không chỉ liên quan vụ buôn lậu trên. Theo cơ quan chức năng, Thảo và Chủ tịch HĐQT Euro Auto - Simon Andrew Rock còn liên quan đến hành vi trốn thuế tiêu thụ đặc biệt hơn 7 tỷ đồng; buôn lậu 133 ôtô BMW, đã bị tạm dừng thông quan từ 2016; chuyển giá để trốn thuế nhập khẩu khoảng 8 tỷ đồng khi nhập khẩu 81 ôtô BMW trong năm 2011 - 2012 thông qua Cty AFF, Hồng Kông (Trung Quốc).

Tuy nhiên, ông Simon Andrew Rock và một số người liên quan đã xuất cảnh khỏi Việt Nam nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an có quyết định tách các hành vi nêu trên của Euro Auto ra để xử lý sau.

Hiện 133 chiếc ôtô BMW trong vụ này vẫn tạm dừng thông quan, nằm phơi mưa, phơi nắng ở cảng (TP HCM).

Hồng Phan

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/cuu-tong-giam-doc-euro-auto-lanh-an-9-nam-tu-301650.html