Cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh nhận án 9 năm tù

Chiều 30-11, HĐXX sơ thẩm của TAND tỉnh Phú Thọ đã ra phán quyết với các bị cáo trong vụ đánh bạc nghìn tỷ ở Phú Thọ...

Bản án nhận định, đây là vụ án có quy mô rộng, liên quan đến nhiều cá nhân, tổ chức, xảy ra tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Các bị cáo vì động cơ vụ lợi đã cố tình phạm tội.

Hiện mới đưa ra xét xử 92 bị cáo, còn rất nhiều đối tượng đang được làm rõ trong giai đoạn 2 của vụ án. Việc nhiều đối tượng chưa được đề cập đến không phải là bỏ sót, bỏ lọt tội phạm.

Việc xét xử 2 bị cáo từng giữ chức vụ cao ở Bộ Công an và đang tiếp tục làm rõ trách nhệm của các cá nhân, những người có chức vụ khác trong giai đoạn 2 của vụ án, thể hiện không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Điều này thể hiện sự bình đẳng của pháp luật.

Vị chủ tọa công bố bản án.

Tại tòa, lời khai của các bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ, đủ yếu tố xác định: Bị cáo Nguyễn Văn Dương chỉ đạo bị cáo khác ký hợp đồng với Cty VTC Online do Phan Sào Nam đứng đầu.

Sau đó thuê tên miền, xây dựng cổng thanh toán, kết nối với các cổng thanh toán khác để vận hành game bài. Dương trực tiếp nhận lợi nhuận được phân chia. Hành vi của Dương cần xử lý nghiêm minh, nhưng cũng cần thực hiện chính sách khoan hồng. Dương được ghi nhận là thành khẩn, quá trình Cty CNC là Cty nghiệp vụ của C50, Dương có nhiều đóng góp, được ghi nhận có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Với Phan Sào Nam, HĐXX cho rằng, vì tư lợi cá nhân, bị cáo đã tiếp nhận ý tưởng của Nguyễn Thành Trung, bắt tay với Nguyễn Văn Dương thực hiện tổ chức đánh bạc, thu lợi hơn 1.476 tỷ đồng. Sau đó Nam thực hiện hành vi rửa tiền.

Tòa cho biết, đã nhận được hơn 400 người xin giảm nhẹ tội cho Phan Sào Nam, trường hợp này không được coi là tình tiết giảm nhẹ nhưng là động lực cho Nam cải tạo tốt.

Đông đảo nhân dân đến nghe tòa tuyên án.

Theo HĐXX, bị cáo Vĩnh đóng vai trò chỉ huy, đủ yếu tố cấu thành tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Do đó, cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội, đây cũng là lời cảnh tỉnh đối với những người đang đảm trách chức vụ. Bên cạnh đó, tòa cũng nhận định, bị cáo Vĩnh, có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, nhiều thành tích xuất sắc, là thương binh hạng 2/4...

Với bị cáo Nguyễn Thanh Hóa, vị chủ tọa công bố, bị cáo đã tiếp nhận ý chí của Phan Văn Vĩnh, ký quyết định thành lập Cty CNC là Cty bình phong của C50, trái với ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an. Việc cho công ty CNC thuê địa chỉ số 10 Hồ Giám làm trụ sở đã góp phần ngăn cản có hiệu quả khi cơ quan chức năng xác minh xử lý đối với Dương và đồng phạm.

Bị cáo nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm nhưng vẫn cấu kết phạm tội. Hành vi của bị cáo đáng bị lên án và phải bị xử phạt nghiêm khắc. Tòa cho rằng, bị cáo Hóa ngoan cố, chối tội, tìm cách đổ lỗi cho người khác. Do đó, cần buộc bị cáo Hóa phải cải tạo trong trại giam.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án.

HĐXX khẳng định, bị cáo Vĩnh và Hóa có dấu hiệu “bảo kê” nhận hối lộ, trong đó, Vĩnh là người chỉ huy còn Hóa là người thực hành tích cực. Tuy nhiên, chưa đủ căn cứ để xác định bị cáo Vĩnh và Hóa hưởng lợi cá nhân. Vì vậy, việc xử lý mới dừng lại tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Vì lẽ đó, HĐXX của TAND tỉnh Phú Thọ đã tuyên phạt Nguyễn Văn Dương 5 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, 5 năm tù về tội “Rửa tiền”; tổng hình phạt chung là 10 năm tù. Phan Sào Nam 2 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, 3 năm tù về tội “Rửa tiền”; tổng hình phạt là 5 năm tù.

Bị cáo Phan Văn Vĩnh 9 năm tù về “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cùng về tội danh này, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa lĩnh 10 năm tù. Bị cáo Vĩnh, Hóa còn bị xử phạt bổ sung mỗi bị cáo 100 triệu đồng.

Các bị cáo còn lại nhận hình phạt từ 40 triệu đồng đến 3 năm tù về các tội: "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc", "Rửa tiền", "Mua bán trái phép hóa đơn", "Sử dụng mạng internet chiếm đoạt tài sản".

Đáng chú ý, trưa 30-11, sau 30 phút nghe bản án, bị cáo Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa lần lượt phải vào phòng chăm sóc y tế...Đầu giờ chiều, trước khi đọc tiếp bản án, chủ tọa thông báo, bị cáo Vĩnh phải vào bệnh viện điều trị do sức khỏe không tốt.

Hoa Đỗ - Đức Đông

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/cuu-tong-cuc-truong-tong-cuc-canh-sat-phan-van-vinh-nhan-an-9-nam-tu-128964.html