Cựu tiền vệ Sneijder bị xã hội đen đòi nợ tiền cá độ

Chẳng ai ngờ Wesley Sneijder, người nắm giữ kỷ lục 134 lần khoác áo ĐT Hà Lan lại đang sống trong sợ hãi vì bị gangster đe dọa. Theo tờ Algemeen Dagblad, rắc rối bắt đầu xảy đến khi cựu tiền vệ 37 tuổi mò mẫm lên trang Edobet để đặt cược.

Sneijder.

Sneijder.

Đây là trang trang web cờ bạc được điều hành bởi Freddy - con trai của Piet S, một trùm xã hội đen khét tiếng tại xứ sở Hoa Tulip với biệt danh “Bố già The Hague”.

Hệ lụy cho màn máu mê cờ bạc đã khiến Sneijder đang nợ một khoản khá lớn. Bất chấp việc trang web Edobet bị ngừng hoạt động sau khi cảnh sát vào cuộc điều tra, con trai của gã trùm Piet S vẫn bí mật chỉ đạo đám côn đồ tìm đến cựu ngôi sao Real Madrid để thúc ép trả nợ. Không chỉ riêng Sneijder, mà người thân trong gia đình cựu tuyển thủ Hà Lan cũng bị vạ lây.

Trong khi đó, Sneijder luôn khẳng định không hề đặt cược trên trang web bất hợp pháp Edobet. “Đây chẳng khác nào cơn ác mộng tồi tệ. Gia đình tôi đã phải sống trong bất an trong suốt thời gian qua. Tôi không thể nào hiểu nổi tại sao đám côn đồ đó lại chụp mũ cho tôi là con nợ của bọn chúng”, cựu tiền vệ từng đoạt danh hiệu Á quân World Cup 2010 cùng đội tuyển Hà Lan quả quyết. Mặt khác Sneijder cũng đã cầu cứu sự can thiệp của cảnh sát trước đòn khủng bố tinh thần nhằm vào mình.

Cùng với Sneijder, một tuyển thủ Hà Lan khác là Dirk Kuyt trước đó cũng gặp rắc rối khi dính líu tới hoạt động bất hợp pháp của trang web Edobet. Theo chứng cớ thu thập được, cựu tiền đạo của Liverpool có dạo đã kiếm đều đặn tới 21.000 bảng mỗi ngày từ những trò sát phạt qua hình thức cờ bạc trực tuyến. Theo luật tại Hà Lan, bất kỳ cá nhân nào tham gia cá cược trực tuyến mà không có giấy phép đều bị phạt, thậm chí nhận án tù nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo Hà Bình/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/cuu-tien-ve-sneijder-bi-xa-hoi-den-doi-no-tien-ca-do/20211108091939542