Cựu tiền đạo Real bị kết án 9 năm tù vì tội hiếp dâm tập thể

Sau các cáo buộc về việc tham gia hiếp dâm tập thể một cô gái vào năm 2013, cựu tiến đạo Real Madrid – Robinho, đã bị tòa án Italia kết án 9 năm tù.

Ngoài mức án 9 năm tù, tòa án Milan cũng buộc Robinho cùng các đồng phạm phải bồi thường thiệt hại tinh thần cho nạn nhân với số tiền 60.000 euro (53.000 bảng Anh).

Theo cáo buộc, cựu ngôi sao của CLB Manchester City, Real Madrid và đội tuyển Brazil cùng 5 người bạn khác đã tham gia tấn công 1 cô gái Albania trong một hộp đêm tại Milan vào ngày 22/1/2013.

Robinho bị tố cáo tham gia vào vụ hiếp dâm tập thể năm 2013.

Vào thời điểm xảy ra sự việc, Robinho đang thi đấu cho AC Milan. Tuy nhiên, tiền đạo 33 tuổi hiện đang thi đấu tại Brazil ở tuổi 33 một mực phủ nhận sự việc này. Anh khẳng định bản thân không xuất hiện trong bất cứ cuộc điều trần nào tại Ý.

Theo luật pháp ở Brazil, công dân sẽ không bị dẫn độ để chịu án phạt do hành vi phạm tội ở một đất nước khác, trừ khi anh hiện không ở Brazil hoặc đang bị giam giữ tại nơi khác. CLB chủ quân của Robinho vẫn từ chối đưa ra lời bình luận. Họ sẽ chỉ đưa ra phát biểu thông qua luật sư của đội.

"Những cáo buộc xung quanh vụ việc của Robinho đã xảy ra từ vài năm trước. Tôi khẳng định rằng Robinho phủ nhận mọi cáo buộc và anh ấy không hề tham gia vào vụ việc. Chúng tôi sẽ tiếp tục các bước đi pháp lý khác nhằm chống lại quyết định này”, Marisa Alija Ramos - người đại diện và là luật sư của Robinho nói với Sportsmail.

Tất nhiên, Robinho có quyền kháng cáo lại quyết định của tòa án. Tuy nhiên nếu phán quyết trên không thay đổi, lực lượng chức năng Ý sẽ tiến hành các tiến trình dẫn độ Robinho về quy án.

Trong sự nghiệp cầu thủ tại châu Âu, Robinho đã trải qua 4 CLB tại Serie và có hơn 100 lần ra sân trước khi chuyển sang thi đấu tại giải Super League Trung Quốc năm 2015.

Robinho được xem như là thần đồng của bóng đá Brazil.

Khi còn ở đỉnh cao phong độ, Robinho từng thi đấu cho cả Real Madrid lẫn Man City. Sau 3 năm phục vụ đội bóng hoàng gia Tây ban Nha, Real Madrid, Robinho chuyển sang Premier League thi đấu cho Man City với mức phí chuyển nhượng kỷ lục 32,5 triệu bảng Anh.

Robinho là một trong những bản hợp đồng đầu tiên dưới triều đại ông chủ tỉ phú giàu mỏ Sheikh Mansour tại Man City. Tuy nhiên, Robinho lại không thể đáp ứng được kỳ vọng của đội chủ sân Etihah khi chỉ có 53 lần ra sân trong chưa đầy 18 tháng thi đấu tại Anh.

Robinho cũng được xem như là thần đồng của bóng đá Brazil, là truyền nhân của Pele. Ra mắt lần đầu tiên ở đội tuyển quốc gia Brazil năm 2003, đến thời điểm này, Robinho đã có đến 100 trận thi đấu cho đội tuyển Brazil.

P.V (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/hau-truong/cuu-tien-dao-real-bi-ket-an-9-nam-tu-vi-toi-hiep-dam-tap-the