Cựu tiền đạo Juventus bị đuổi dù chưa thi đấu cho CLB mới

Tiền đạo Valeri Bojinov là trường hợp hiếm có trong lịch sử bóng đá thế giới khi chưa ra mắt CLB mới đã nhận thẻ đỏ vì lỗi phản ứng.

Bojinov gia nhập CLB Pescara ở Serie B theo dạng chuyển nhượng tự do. Tiền đạo này được trao hợp đồng 6 tháng để thể hiện bản thân. Rạng sáng 24/2 (giờ Hà Nội), Pescara đối đầu Crotone. Bojinov có tên trên ghế dự bị, đây là trận đầu tiên anh được đăng ký thi đấu.

Phút 26, ban huấn luyện Pescara phản ứng trọng tài. Bojinov tỏ thái độ cáu gắt, sau đó bị truất quyền thi đấu. Pescara tỏ ra lép vế trong 90 phút và nhận thất bại chung cuộc 1-4.

 Bojinov (phải) trong thời gian khác áo Juventus. Ảnh: Getty.

Bojinov (phải) trong thời gian khác áo Juventus. Ảnh: Getty.

Bojinov, 34 tuổi, là cựu tuyển thủ Bulgaria. Tiền đạo này khởi đầu sự nghiệp khá tốt trong màu áo Lecce, sau đó gia nhập Fiorentina. Bojinov từng khoác áo Juventus theo dạng cho mượn ở mùa giải 2006/07, anh ra sân 18 trận và ghi 5 bàn. Đến hè 2008, Bojinov cập bến Man City. Trong 4 năm tại Ngoại hạng Anh, Bojinov chơi 11 trận và ghi một bàn.

Những chấn thương liên tiếp là lý do khiến Bojinov không phát triển sự nghiệp, dù tố chất của anh được đánh giá cao. Sau khi chia tay Man City vào hè 2010, Bojinov khoác áo 16 CLB khác nhau. Anh trở lại Bulgaria và phiêu bạt sang một loạt giải đấu tại châu Âu. Bojinov trải qua quãng thời gian thất nghiệp trước khi được Pescara chiêu mộ.

Bojinov từng là trụ cột của tuyển Bulgaria trong giai đoạn 2004-2015. Anh ra sân 43 trận, ghi 6 bàn.

Cầu thủ bị đuổi 2 lần vì lén ở lại sân sau tấm thẻ đỏ Tình huống gây cười diễn ra tại giải Copa Sudamericana hôm 19/2, khi Pedro Alvarez bị trọng tài phát hiện lén lút ở lại sân thi đấu sau tấm thẻ đỏ.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cuu-tien-dao-juventus-bi-duoi-du-chua-thi-dau-cho-clb-moi-post1050953.html