Cựu tiền đạo Bình Dương chưa thể trở về Brazil

Wander Luiz vẫn chưa có kết quả xét nghiệm lần 2 sau khi dương tính với virus corona hôm 27/3 và anh không thể rời khởi Indonesia.

Chân sút người Brazil đang sống cách ly cùng bố của mình trong một căn hộ ở thành phố Bandung, Indonesia. Wander Luiz nhiễm virus corona và đã trải qua hơn 14 ngày cách ly. Anh vẫn chưa có triệu chứng nào của bệnh viêm phổi cấp. Cầu thủ từng chơi cho CLB Bình Dương phải xét nghiệm lần 2 để xác định còn bệnh hay không.

 Wander Luiz đang chờ kết quả xét nghiệm lần 2 sau hơn 14 ngày nhiễm bệnh và cách ly. Ảnh: Bola.com.

Wander Luiz đang chờ kết quả xét nghiệm lần 2 sau hơn 14 ngày nhiễm bệnh và cách ly. Ảnh: Bola.com.

HLV Robert Alberts và đồng đội ở CLB Persib Bandung đang cầu nguyện cho tiền đạo sinh năm 1992. Mong muốn của Wander Luiz là trở về quê nhà Brazil nhưng việc này không thể diễn ra khi kết quả xét nghiệm lần hai của anh chưa có.

"Wander không thể trở về nhà lúc này, nhân viên sân bay sẽ không cho cậu ấy xuất cảnh, vì việc này chỉ dành riêng cho những người âm tính với virus corona", ông Raffi Ghani, bác sĩ đội bóng nói với phóng viên trang Bola.com.

Theo vị bác sĩ này, thành phố Bandung có khoảng 1.000 người chờ xét nghiệm. Vì vậy, Wander Luiz phải đợi thêm một thời gian. "Chúng tôi mong rằng kết quả xét nghiệm sau khi cách ly của anh ấy sẽ tốt", Raffi Ghani cho biết.

Wander Luiz là trường hợp duy nhất của CLB Persib Bandung nhiễm bệnh. Cả đội làm xét nghiệm vào ngày 26/3 và chỉ cựu cầu thủ của Bình Dương là dương tính. Bố của anh cũng nhiễm virus corona khi ở chung nhà với con trai mình.

Lê Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuu-tien-dao-binh-duong-chua-the-tro-ve-brazil-post1073436.html