Cựu thượng tá Út 'trọc' lĩnh 12 năm tù

Chiều 31/7, HĐXX tuyên bị cáo Đinh Ngọc Hệ (tức Út 'trọc') mức án cao nhất là 12 năm tù. Trong số các bị cáo liên quan có một người được trả tự do tại tòa.

Tòa quân sự tuyên án Út 'trọc' và 4 bị cáo

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ (tức Út "trọc") lĩnh tổng 12 năm tù với 2 tội danh. Nguyên đại tá Phùng Danh Thắm chịu mức án 2 năm cải tạo không giam giữ.

Hơn 17h ngày 31/7, thẩm phán Nguyễn Xuân Phong công bố bản án sơ thẩm vụ án liên quan đến sai phạm của Đinh Ngọc Hệ (tức Út "trọc", 47 tuổi, nguyên Phó tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn) và 4 đồng phạm.

Theo đó, HĐXX tuyên Đinh Ngọc Hệ 10 năm tù tội Lợi dụng chức vụ, 2 năm tù tội Sử dụng tài liệu giả. Tổng bị cáo phải lĩnh 12 năm tù.

Bị cáo Trần Văn Lâm lĩnh 5 năm tù, Bùi Văn Tiệp lĩnh 2 năm tù treo, Trần Xuân Sơn lĩnh 18 tháng tù treo tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Riêng Phùng Danh Thắm lĩnh 2 năm cải tạo không giam giữ tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hành vi của Đinh Ngọc Hệ làm mất uy tín của quân đội

HĐXX nhận thấy về hành vi hợp thức xe công vụ để thế chấp, cho thuê mượn sai quy định, tuy nhiên bị cáo Hệ không thừa nhận hành vi phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn. Các bị cáo Trần Xuân Sơn, Trần Văn Lâm và Bùi Văn Tiệp đều nhận tội.

HĐXX xét thấy Hệ có hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Theo đó, Hệ đã lợi dụng chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Thái Sơn Bộ Q.P, đã đề nghị cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an cho mua, đăng ký biển quân sự, biển xanh mà không phải nộp thuế trước bạ hơn 3 tỷ đồng.
Sau đó, bị cáo Hệ đã thế chấp, cho thuê mượn nhiều xe trái quy định sử dụng xe công vụ trong các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Số tiền thu về từ việc cho thuê, thế chấp ôtô là hơn 6 tỷ đồng.

Hành vi của Đinh Ngọc Hệ đã vi phạm quy định về quản lý, sử dụng xe công vụ, làm mất uy tín của quân đội.

Về hành vi hợp thức hơn 20.000 lít xăng kém chất lượng ở Bình Dương, HĐXX quy buộc Hệ đã câu kết cùng các đồng phạm làm giả giấy tờ gửi xăng; Hệ cùng bị cáo Bùi Văn Tiệp và các đồng phạm đã làm giả hợ đồng mạo nhận xăng kém chất lượng là của Sư đoàn 367 gửi.

Căn cứ các tài liệu vụ án, HĐXX thấy có đủ căn cứ kết luận các bị cáo Hệ, Sơn, Lâm và Tiệp phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngoài ra, bị cáo Hệ còn mua và nhiều lần sử dụng bằng đại học giả đưa vào hồ sơ sỹ quan để xét nâng lương, thăng quân hàm, bổ nhiệm chức vụ. Hành vi này có dấu hiệu tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tại tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đối với bị cáo Phùng Danh Thắm, bị cáo đã không làm hết trách nhiệm được giao, buông lỏng quản lý quân nhân Đinh Ngọc Hệ để Hệ thế chấp, cho thuê ôtô biển quân sự và biển xanh trái quy định.

Ông Thắm đã để Đinh Ngọc Hệ câu kết với các đồng phạm làm giả giấy tờ để hợp thức hơn 20.000 lít xăng tại Bình Dương, gây mất uy tín của quân đội, xâm phạm lợi ích khách hàng. Hành vi của Phùng Danh Thắm có đủ yếu tố cấu thành tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

HĐXX xét thấy hành vi phạm tội của các bị cáo rất nghiêm trọng, gây thất thoát ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng nghiêm trọng uy tín của ngành quân đội, công an. Hệ là chủ mưu trong các hành vi liên quan đến việc thế chấp, cho thuê mượn xe biển xanh, biển quân sự và hợp thức hóa lượng xăng kém chất lượng. Các bị cáo Lâm, Sơn và Tiệp là người giúp sức tích cực. Bị cáo Hệ còn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi sử dụng bằng đại học giả.

Các bị cáo nói gì khi nói lời sau cùng?

Trước khi HĐXX bước vào phần tuyên án, Đinh Ngọc Hệ cho rằng bản thân đã khai hết tất cả các nội dung tại tòa. Bị cáo mong HĐXX xem xét hoàn cảnh, mẹ bị cáo mới mất, bị cáo có cậu là liệt sĩ, 2 anh đi bộ đội.

"Vợ bị cáo mới sinh con 3 tháng. Bị cáo đã nói bằng tất cả sự thật. Những việc xảy ra bị cáo đều xin ý kiến cấp trên", Đinh Ngọc Hệ trình bày.

Nói về sai phạm liên quan đến chi nhánh xăng dầu, bị cáo Hệ tái khẳng định ông ta không biết gì và không chỉ đạo cấp dưới làm sai quy định.

Lực lượnc chức năng dẫn giải Đinh Ngọc Hệ vào phòng tuyên án chiều 31/7. Ảnh: Bá Chiêm.

Tiếp đó, trong lời nói sau cùng, nguyên đại tá Phùng Danh Thắm dành phần đầu để đánh giá về Út “trọc”. Theo ông Thắm, với cương vị Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc, Đinh Ngọc Hệ đã cố gắng làm việc.

Nói về vụ án, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn đề nghị HĐXX xem xét miễn tội cho mình. Ông Thắm cho rằng Đinh Ngọc Hệ không thuộc quyền quản lý trực tiếp của bị cáo.

Lần lượt lên bục khai báo, Trần Văn Lâm và Trần Xuân Sơn đều cho rằng họ đã khai báo chân thực và chỉ là những người làm công hưởng lương, làm theo chỉ đạo. Lâm và Sơn mong HĐXX xem xét hoàn cảnh gia đình để giảm nhẹ hình phạt.

Nói lời sau cùng, bị cáo Bùi Văn Tiệp trình bày hành vi của ông ta không cố tình mà vô tình nên vướng vòng lao lý. "Hiện tôi đã nghỉ hưu 3 năm. Trong hoàn cảnh đặc biệt, mong tòa xem xét lại giúp tôi sớm trở lại cuộc sống bình thường", nguyên Sư đoàn trưởng 367 bày tỏ.

Út 'trọc' hợp thức hàng chục xe công vụ để hưởng lợi ra sao?

Được mua và đăng ký gần 40 xe biển xanh, biển quân đội, Út “trọc” cùng đồng phạm thế chấp, cho thuê, giao ôtô cho người ngoài sử dụng trái phép, hưởng lợi 6 tỷ đồng.

Bá Chiêm - Hoàng Lam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuu-thuong-ta-ut-troc-linh-12-nam-tu-post864881.html