Cựu thượng tá công an lừa đảo chiếm đoạt hơn 24 tỷ tiền 'chạy' việc

Tự nhận có thể tác động đến lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk để luân chuyển công tác, Y Tuyến đã nhận tiền của 62 người với số tiền lên tới hơn 24 tỷ.

Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, chiều 30/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt án chung thân đối với bị cáo Y Tuyến Ksơr (nguyên thượng tá, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64), Công an tỉnh Đắk Lắk) về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 5/2012 đến tháng 4/2014, Y Tuyến tự giới thiệu bản thân quen biết nhiều lãnh đạo Bộ Công an, có khả năng xin học tại các trường thuộc khối công an, và vào làm việc trong ngành công an tại tỉnh Đắk Lắk.

Ngoài ra, Y Tuyến cũng giới thiệu với nhiều người là có thể tác động đến nhiều lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk để luân chuyển công tác giữa các vị trí trong lực lượng công an ở địa phương.

Với thủ đoạn này, Y Tuyến đã nhận tiền của 62 nạn nhân với số tiền lên tới hơn 24 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, đối tượng đã không thực hiện cam kết mà sử dụng tiền vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Y Tuyến Ksor mức án tù chung thân và buộc bị cáo phải bồi hoàn toàn bộ số tiền hơn 24 tỷ đồng cho các bị hại./.

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/cuu-thuong-ta-cong-an-lua-dao-chiem-doat-hon-24-ty-tien-chay-viec-806729.vov