Cứu thua 9 lần, Courtois 1 tay đưa Real lên đỉnh Champions League

Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Sergio Ramos và Thibaut Courtois điểm chung của họ là gì? Nhờ sự tỏa sáng của họ, Real đã lên đỉnh châu Âu.

Mùa giải 2000/01, Zidane vô-lê đẳng cấp giúp Real đánh bại Leverkusen trong trận chung kết Champins League. Đến mùa giải 2013/14, Ramos ghi bàn giúp Real hòa Atletico trong 90 phút trước khi giành chiến thắng ở phụ. Tương tự như vậy là Cristiano Ronaldo (cú đúp ở trận thắng Juventus ở mùa 2016/17), Gareth Bale (Cú đúp trong trận thắng Liverpool ở mùa 2017/18) và giờ tới lượt Courtois

Liverpool không thua Real, không bại dưới tay Karim Benzema mà thua bởi Courtois. Ở trận đấu cuối cùng tranh chức vô địch Champions League 2021/22 tại Paris rạng sáng nay (29/5), Vinícius Júnior là người ghi bàn duy nhất ở phút 59 mang về chiến thắng cho Los Blancos.

Real Madrid vô địch cúp C1/Champions League lần thứ 14 trong lịch sử. Tuy nhiên, không có Courtois, Real sẽ chẳng thể đánh bại Liverpool để có thể lên đỉnh châu Âu. Trong ngày thi đấu thăng hoa ở Stade de France, thủ môn người Bỉ đã có 9 pha cứu thua. Đặc biệt là pha cứu thua ở 2 hiệp trước những pha dứt điểm của Sadio Mane (đưa bóng trúng cột dọc) và Mohamed Salah. Trên thực tế, chỉ cần 1 trong hai cú sút của Mane hay Salah vào lưới, mọi thứ có thể đã diễn ra theo chiều hướng khác. Nhưng với ngày thi đấu như lên đồng, Real cuối cùng cũng có thể “nhét cả Paris vào một cái chai".

Theo thống kê của Opta, Courtois trở thành thủ môn đầu tiên thực hiện 9 pha cứu thua ở 1 trận chung kết Champions League kể từ mùa 2003/04. Còn theo Squawka, Courtois là thủ môn đầu tiên trong lịch sử cứu thua 9 lần ở 1 trận chung kết Champions League.

Trước Courtois từng có 2 thủ môn cứu thua 8 lần trong 1 trận chung kết là Alisson và Edwin van der Sar. Thủ thành của Liverpool làm được điều này ở trận đấu cuối cùng ở Champions League 2018/19, còn Van der Sar chạm mốc này ở mùa 2010/11. Tổng cộng, Courtois có 55 pha cứu thua ở Champions League mùa này, nhiều nhất giải và bỏ xa người đứng thứ hai là Gerónimo Rulli (44 lần).

Nhờ màn trình diễn như lên đồng kể trên, Courtois được UEFA bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận Real Madrid thắng Liverpool. Tuyển thủ Bỉ trở thành thủ môn thứ ba được UEFA tôn vinh là Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết Champions League sau Oliver Kahn (2001) và Edwin van der Sar (2008).

Nói về màn trình diễn ấn tượng của mình, cựu thủ môn Chelsea và Atletico Madrid cho biết: “Quay về Anh (trở lại Chelsea sau khi hết hợp đồng cho mượn từ Atletico), tôi đã không nhận được sự tôn trọng cần thiết. Vì thế, tôi đã thể hiện điều đó vào hôm nay. Tôi muốn mình nhận được sự tôn trọng”.

Giờ Courtois không chỉ nhận được sự tôn trọng mà bên cạnh đó còn là sự ngưỡng mộ và nể phục. Đến ông thày Carlo Ancelotti cũng phải khen ngợi cậu học trò người Bỉ hết lời: “Tôi không thể tin nổi những gì hôm nay Thibaut Courtois làm được. Thật khó tin”.

Một mùa giải khó tin khác của Courtois tại Real và giờ, chủ tịch Florentino Perez cũng hài lòng với lựa chọn này thay vì “niềm đam mê” David De Gea của Man United trước đây.

DUY PHONG

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cuu-thua-9-lan-courtois-1-tay-dua-real-len-dinh-champions-league-a554631.html