Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đi bán gạo

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã đi đến vùng nông thôn mua gạo rồi bán trực tiếp ở Bangkok để hỗ trợ nông dân trong cơn khủng hoảng giá gạo.

Cựu Thủ tướng Yingluck bán gạo ở Bangkok hôm 5/11.

Giá gạo giảm mạnh gây ra khủng hoảng ở khắp các vùng nông thôn Thái Lan và nông dân đang cầu cứu chính quyền, hy vọng về một gói giải cứu cũng như tìm kiếm đầu ra nhằm giải quyết tình trạng bất ổn. Cựu Thủ tướng Yingluck, người đã bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm 2014, cũng đã có nỗ lực nhằm hỗ trợ nông dân.

Trong nước cờ mới nhất của bà Yingluck để kết nối và khẳng định sự trung thành với Đảng của bà mà không vi phạm lệnh cấm về chính trị, bà đã đi về vùng nông thôn ở phía Đông Bắc, mua một số xe tải chở gạo từ nông dân gặp khó khăn.

Hôm 5/10, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã hỗ trợ nông dân nước này bán hết 10 tấn gạo thơm Jasmine trong vòng khoảng một giờ đồng hồ.

Hàng trăm người ủng hộ đã đến mua gạo và hét lên với sự vui mừng. "Tôi ở đây để mua gạo từ Yingluck. Tôi đang làm việc đó để giúp đỡ bà ấy vì bà ấy cũng sẽ giúp chúng tôi", Umaporn Kaewthongkha, một tài xế xe ôm 60 tuổi nói thêm.

"Bà ấy tốt bụng, xinh đẹp và luôn giúp đỡ người nghèo khi có thể", ông Umaporn cho biết thêm.

Bà Yingluck bị lật đổ trong một cuộc đảo chính năm 2014 và đang phải đối mặt với mức án 10 năm tù.

Một số công ty dầu khí Thái Lan cũng tham gia chương trình bán gạo để hỗ trợ nông dân vượt qua cơn khủng hoảng. Tập đoàn PTT Plc cho phép các nông dân bán gạo tại 1.400 trạm xăng của tập đoàn trên khắp Thái Lan mà không thu phí. Còn Công ty BCP đang chuẩn bị mặt bằng tại hơn 100 trạm xăng của mình để bán gạo hỗ trợ nông dân từ ngày 7/11.

Chính phủ Thái Lan cũng đã đưa ra một số biện pháp để ứng phó cuộc khủng hoảng giá gạo. Ủy ban Quản lý gạo Thái Lan hồi tuần trước thông báo sẽ cấp các khoản vay với tổng trị giá 45,3 tỉ baht (1,29 tỉ USD) cho 2 triệu hộ nông dân để cải thiện giá gạo. Điều kiện cho vay là nông dân phải tích trữ gạo trong 6 tháng nhằm giảm nguồn cung vào thị trường.

Yingluck và người anh trai tỷ phú Thaksin của bà, cũng là một cựu Thủ tướng bị lật đổ trong một cuộc đảo chính năm 2006, luôn giành được sự yêu thương của những người nghèo ở nông thôn và thành thị - những người thường bị áp bức. Nhưng các nhà phê bình lại cho rằng bà Yingluck cũng như một số chính trị gia khác đã từng có hành vi tham nhũng.

Các nhà phân tích nói rằng chính quyền quân sự cầm quyền hiện tại đã cố gắng ngăn ngừa sự trở lại của “nền chính trị gia đình”. Yingluck hiện đang phải đối mặt với mức án 10 năm tù giam và chịu số tiền phạt lên đến 1 tỷ đô do chính sách lúa gạo của chính mình lúc còn đương nhiệm gây thất thoát nghiêm trọng.

NGHỊ ĐỊNH

Về kinh doanh xuất khẩu gạo Việt Nam

Điều 4. Điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

1. Thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

b) Có ít nhất 01 (một) kho chuyên dùng với sức chứa tối thiểu 5.000 (năm nghìn) tấn thóc, phù hợp quy chuẩn chung do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

c) Có ít nhất 01 (một) cơ sở xay, xát thóc, gạo với công suất tối thiểu 10 tấn thóc/giờ, phù hợp quy chuẩn chung do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

2. Kho chứa, cơ sở xay, xát quy định tại Điều này phải thuộc sở hữu của thương nhân và phải nằm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thóc, gạo hàng hóa xuất khẩu hoặc có cảng biển quốc tế có hoạt động xuất khẩu thóc, gạo tại thời điểm thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

NHẤT DUY (Theo Reuters)

Video tin tức được xem nhiều:

Nguồn: Tinnhanhonline.vn

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/cuu-thu-tuong-thai-lan-yingluck-shinawatra-di-ban-gao-a169443.html