Cựu Thủ tướng Slovakia thành lập chính đảng mới

Bộ Nội vụ Slovakia ngày 29/6 thông báo cựu Thủ tướng Peter Pellegrini - hiện giữ cương vị Phó Chủ tịch Quốc hội Slovakia - sẽ thành lập đảng chính trị mới với tên gọi là Đảng Tiếng nói - Dân chủ Xã hội.

Ông Peter Pellegrini phát biểu với báo giới tại Bratislava, ngày 1/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Peter Pellegrini phát biểu với báo giới tại Bratislava, ngày 1/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Pellegrini đã rời khỏi Đảng Dân chủ Xã hội (Smer) vào tuần trước.

Theo Bộ Nội vụ Slovakia, Ủy ban lâm thời của Đảng Tiếng nói - Dân chủ Xã hội đã bắt đầu tiến hành thu thập số lượng chữ ký cần thiết để chính thức đăng ký thành lập.

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, cựu Thủ tướng Pellegrini tuyên bố đảng của ông sẽ đại diện cho tiếng nói của dân chủ xã hội và sẽ nỗ lực để giành được vị trí trong một chính phủ tương lai của Slovakia. Ông Pellegrini nhấn mạnh Đảng Tiếng nói-Dân chủ Xã hội cần kết hợp các yếu tố kinh nghiệm, chuyên nghiệp và trẻ hóa.

Theo tổ chức thăm dò dư luận Focus, đảng chính trị mới của cựu Thủ tướng Pellegrini có khả năng sẽ nhận được sự ủng hộ của gần 20% tỷ lệ cử tri, đứng thứ 2 sau Phong trào Những người bình dân và cá nhân độc lập (OLaNO) của Thủ tướng Igor Matovic. Trong khi đó, tỷ lệ cử tri ủng hộ dành cho Smer sẽ giảm một nửa, xuống mức dưới 10%.

Trong cuộc bầu cử Quốc hội Slovakia cuối tháng 2 vừa qua, Smer đã thất bại trước đảng đối lập OLaNO do những cáo buộc liên quan đến tham nhũng.

Cũng liên quan đến chính trường Slovakia, hãng thông tấn Slovakia (TASR) vừa dẫn lời cựu Tổng thống Andrej Kiska cho biết ông sẽ chỉ đảm nhiệm cương vị Chủ tịch đảng Vì dân (Za Ludi) cho tới thời điểm diễn đại hội của đảng này dự kiến vào ngày 8/8.

Cựu Tổng thống Kiska cho biết vì lý do sức khỏe, ông không đảm bảo tiếp tục tham gia hoạt động chính trị. Theo ông Kiska, việc đảng Za Ludi thành công khi giành được ghế tại Quốc hội chỉ sau 6 tháng được thành lập sẽ tạo điều kiện để đảng này thực hiện và hoàn thành cam kết đối với cử tri.

Trong cuộc bầu cử Quốc hội Slovakia cuối tháng 2 vừa qua, đảng Za Ludi đã giành được 12 ghế và hiện là một trong 4 đảng tham gia chính phủ liên minh cầm quyền của Thủ tướng Igor Matovic.

Trần Hiếu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/cuu-thu-tuong-slovakia-thanh-lap-chinh-dang-moi-20200630075547087.htm