Cựu Thủ tướng Pakistan bị triệu tập thẩm vấn về cáo buộc tham nhũng

Cục Trách nhiệm Giải trình Quốc gia mong muốn ông Khan sẽ có mặt tại trụ sở của cơ quan này ở thành phố Rawalpindi, theo lệnh triệu tập để thẩm vấn về các cáo buộc liên quan đến tham nhũng.

Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan (giữa) rời Tòa án Cấp cao ở Islamabad ngày 31/8/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan (giữa) rời Tòa án Cấp cao ở Islamabad ngày 31/8/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cục Trách nhiệm Giải trình Quốc gia (NAB), cơ quan chống tham nhũng của Pakistan, ngày 18/5 đã triệu tập cựu Thủ tướng Imran Khan để thẩm vấn về các cáo buộc liên quan đến tham nhũng dẫn đến việc ông bị bắt giữ vào ngày 9/5.

Người phát ngôn của NAB mong muốn cựu Thủ tướng Khan sẽ có mặt tại trụ sở của cơ quan này ở thành phố Rawalpindi, gần thủ đô Islamabad, theo lệnh triệu tập. Khả năng ông Khan tuân thủ lệnh triệu tập vẫn chưa rõ ràng.

Người phát ngôn cho đảng của cựu Thủ tướng Khan (Pakistan Tehreek-e-Insaf) chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Vụ bắt giữ ông Khan bị bắt vào ngày 9/5 đã tạo ra một làn sóng bạo lực khoét sâu thêm những bất ổn chính trị ở quốc gia Nam Á có 220 triệu dân này.

Pakistan cũng đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất từ trước đến nay, với việc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) trì hoãn viện trợ cho nước này.

Ngày 11/5, Tòa án Tối cao Pakistan đã ra phán quyết nêu rõ việc bắt giữ cựu Thủ tướng Imran Khan với cáo buộc tham nhũng là phạm pháp.

Ngày 12/5, Tòa án Cấp cao Islamabad của nước này đã cho phép cựu Thủ tướng Imra Khan được tại ngoại trong 2 tuần sau khi ông bị bắt giữ liên quan đến cáo buộc tham nhũng, dẫn tới làn sóng biểu tình bạo lực.

Theo Đài truyền hình Geo TV, Hội đồng xét xử của Tòa án Tối cao Pakistan cho rằng việc quân đội bắt giữ ông Khan là bất hợp pháp.

Hội đồng cũng bày tỏ phản đối lời khai của cựu Thủ tướng Khan rằng ông “bị bắt cóc” khỏi khuôn viên Tòa án Cấp cao Islamabad và bị đánh bằng roi.

Biểu tình bùng phát thành bạo lực xảy ra tại nhiều địa phương của Pakistan sau vụ bắt giữ cựu Thủ tướng Imran Khan, trong đó khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và hàng trăm cảnh sát bị thương.

Cảnh sát cho biết đã bắt giữ hơn 1.300 người biểu tình quá khích tại tỉnh Punjab, quê hương cựu Thủ tướng Imran Khan.

Cũng trong ngày 17/5, cảnh sát đã bao vây tư dinh của cựu Thủ tướng Khan ở thành phố Lahore, tỉnh Punjab để yêu cầu giao nộp những người được cho là đã tấn công quân đội đang lẩn trốn trong nhà ông.

Người đứng đầu cơ quan truyền thông của tỉnh Punjab, Amir Mir, cho biết chính phủ không có kế hoạch bắt giữ ông Khan do ông đã được tòa cho tại ngoại. Việc cảnh sát bao vây nhà riêng của ông Khan nhằm buộc ông giao nộp những nghi phạm.

Theo ông Mir, các cơ quan chức năng nước này xác định có tới 40 người bị buộc tội tấn công các cơ sở quân sự đang ẩn náu tại nhà của vị cựu Thủ tướng. Ông cho biết cựu Thủ tướng Khan có 24 giờ để giao nộp các nghi phạm hoặc phải đối mặt với “chiến dịch của cảnh sát."

Tuy nhiên, cựu Thủ tướng Khan cho rằng các nhà chức trách chỉ có thể khám xét nhà riêng của ông khi có lệnh từ tòa án và ông phủ nhận che giấu bất kỳ ai liên quan đến bạo lực./.

Đức Trung (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cuu-thu-tuong-pakistan-bi-trieu-tap-tham-van-ve-cao-buoc-tham-nhung/863279.vnp